Đánh người yêu đến chết trong nhà nghỉ rồi đi đầu thú

Thanh Huyền| 01/08/2016 18:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Hiến (SN 1988, trú huyện Na Rì) để điều tra hành vi Giết người.

Đánh người yêu đến chết trong nhà nghỉ rồi đi đầu thú

Đối tượng Lâm Văn Hiến tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 28/7 tại nhà nghỉ Hoàng Anh (thôn Nà Pài, xã Kim Lư, huyện Na Rì) nhân viên nhà nghỉ phát hiện cô gái thuê phòng chết bất thường trên giường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc, khám nghiệm tử thi, hiện trường và làm rõ danh tính nạn nhân là chị Lâm Thị Mến, (sinh năm 1988, trú tại thôn Lũng Cào, xã Kim Lư, huyện Na Rì, Bắc Kạn).

Qua lấy lời khai nhân chứng cho thấy, khoảng 1h30’ ngày 28/7, có một đôi nam nữ vào nhà nghỉ Hoàng Anh thuê phòng nghỉ. Đến 9 giờ cùng ngày, nam thanh niên đi cùng xuống thanh toán tiền phòng và nói bạn gái đang ngủ sẽ đến đón sau.

Đến 18h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ đi dọn phòng thì phát hiện cô gái trong phòng đã tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Qua điều tra, Công an xác định đối tượng nam thanh niên đi cùng chị Mến là Lâm Văn Hiến (người yêu cũ của chị Mến).

Rạng sáng ngày 30/7, Hiến đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, sau khi thuê phòng qua đêm, đến khoảng 6 giờ sáng ngày 28/7, giữa Hiến và chị Mến xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Khoảng 8 giờ, Hiến dùng hai tay bóp cổ và đấm nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ chị Mến, đến khi chị Mến bất động thì Hiến bế chị Mến lên giường, phủ chăn lên người nạn nhân. Thấy chị Mến đã chết, Hiến lấy 1 điện thoại di động, 1 giấy đăng ký xe của chị Mến rồi ra trả tiền phòng và bỏ đi. Đến rạng sáng 30/7, Hiến ra đầu thú tại Công an huyện Na Rì.

Nội vụ đang được Công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh người yêu đến chết trong nhà nghỉ rồi đi đầu thú