Đánh chém người vô cớ sau cuộc nhậu

Duy Bình| 06/01/2016 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/01/2016, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1996, ngụ ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân (An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đồng phạm của Linh trước đó ngày 30/9/2015, đã bị TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đá, 7 năm 9 tháng tù, Nguyễn Bảo Nhi, 6 năm 9 tháng tù và buộc hai bị cáo cùng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Vân  9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 18 tháng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đánh chém người vô cớ sau cuộc nhậu

Bị cáo Nguyễn Chí Linh tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 28/9/2013, sau khi uống rượu, Nguyễn Bảo Nhi điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Chí Linh đến quán của Nguyễn Thị Trang (tại ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, An Giang) để mua rượu và thức ăn về nhậu tiếp. Khi dừng trước quán, do say rượu Nhi làm đổ xe.

Lúc này, Nguyễn Trần Phú và Nguyễn Bảo Hoàng ngồi trong quán nói chuyện cười đùa với nhau, cho rằng Phú và Hoàng cười trêu chọc mình nên Nhi, Linh đã chạy xe về kể lại với Võ Văn Đá, rồi cả bọn rủ nhau đi đánh Phú và Hoàng trả thù.

Nhi vào nhà lấy cây dao tự chế, Linh lấy khúc gỗ vuông dài khoảng 60 cm, rồi cùng nhau đi xe gắn máy tới quán. Đến nơi, khi thấy Phú đang ngồi trên xe mô tô đợi Hoàng tính tiền, Nhi đã cầm dao tự chế xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu, trúng mũ bảo hiểm đang đội làm Phú ngã xuống đường.

Thấy vậy, Đá dùng tay đánh, còn Linh cầm khúc gỗ vuông đánh nhiều cái vào người của Phú, Phú cố gượng bỏ chạy. Đá, Nhi và Linh đuổi theo, nhưng không kịp, nên quay lại. Thấy xe mô tô của Phú, cả nhóm dùng dao tự chế, nón bảo hiểm chém, đập khiến xe bị hư hỏng.

Đúng lúc này, Công an xã Phú Thạnh đến, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Riêng Phú được đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 30/10/2013, thì ra viện, nhưng bị thương tật 10%. Gây án xong, Nhi đưa cây dao cho Linh ném xuống kênh.

Theo kết quả định giá tài sản, chiếc xe mô tô của Phú bị hư hỏng, gây thiệt hại hơn 5,8 triệu đồng.

Đến ngày 14/7/2014 và ngày 25/6/2015, Nhi, Đá, Linh và Vân bị khởi tố, điều tra.

Riêng Nguyễn Chí Linh đã bỏ trốn, đến ngày 06/8/2015, thì bị bắt theo lệnh truy nã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chém người vô cớ sau cuộc nhậu