Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan: Đã phát hiện túi khả nghi ở Hua Hin

Minh Thi| 12/08/2016 17:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin mới nhất về vụ đánh bom liên hoàn ở miền Nam Thái Lan: Một số kênh truyền hình đưa tin từ Hua Hin cho biết đã tìm thấy một chiếc túi khả nghi vứt ở bên ngoài ngân hàng.

Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan: Đã phát hiện túi khả nghi ở Hua Hin

Địa điểm xảy ra các vụ đánh bom tại miền Nam Thái Lan từ đêm 11/8 cho đến sáng 12/8

Sáng nay (12/8), đánh bom liên tiếp nổ ra ở các tỉnh miền nam Thái Lan, trong đó có một số địa điểm du lịch nổi tiếng, khiến hàng chục người thương vong.

Trước đó chưa đầy 12 giờ đồng hồ, 2 quả bom phát nổ tại con phố đi bộ ở thủ phủ tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan. Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra ở khu vực trung tâm, trên đường Pattalung, gần nơi sinh sống của nhiều quan chức Cảnh sát cấp cao, văn phòng Ủy ban Bầu cử tỉnh và Tòa thị chính.

Ít nhất một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có 3 người Đức, 3 người Italy, 1 người Áo và 3 người Hà Lan ở 2 vụ nổ tối qua (11/8), theo bản tin phát trên kênh PBS TV Thái Lan.

Các vụ nổ xảy ra vào thời điểm Thái Lan đang tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày của Mẹ (12/8 -  kỷ niệm ngày sinh của Nữ hoàng Sirkit). Thái Lan cũng vừa trải qua cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới do chính phủ quân sự soạn thảo.

Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan: Đã phát hiện túi khả nghi ở Hua Hin

Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan: Đã phát hiện túi khả nghi ở Hua Hin

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ đánh bom

Theo Bangkok Post, hiện Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã ra lệnh siết chặt an ninh ở các thành phố và những khu du lịch nổi tiếng ở Thái Lan.

Ông cảnh báo, những vụ đánh bom như thế nhằm kích hoạt tình trạng bất ổn của đất nước đang gặp rắc rối với khủng hoảng chính trị kéo dài cả thập kỷ. Theo ông, động cơ của những kẻ tấn công là tạo ra sự hỗn loạn, nhằm đánh vào ngành du lịch Thái Lan.

“Kẻ nào đã làm việc này? Chúng ta phải tìm ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trả lời báo giới tại Bangkok sáng nay, Cảnh sát Thái Lan bác bỏ tin đồn cho rằng phiến quân Hồi giáo đang xây dựng lực lượng và nổi dậy ở miền Nam nước này.  

Giới chức trách Thái Lan cũng cho biết, hiện chưa rõ tổ chức nào đứng đằng sau các vụ đánh bom liên hoàn kể trên, song xác nhận đây không phải là cuộc tấn công khủng bố mà chỉ mang tính phá hoại cục bộ ở các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom liên hoàn ở Thái Lan: Đã phát hiện túi khả nghi ở Hua Hin