Đang bị truy đuổi, tên trộm vẫn tiếp tục…. “hành nghề”

Sơn Tùng| 31/10/2018 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc bị lực lượng chức năng truy đuổi vì trộm chiếc xe máy trước đó, Bình vào nhà một người dân và tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 31/10, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Bình (SN 1994, trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, vào sáng 9/10, Bình hẹn một người tên Tiến (chưa rõ lai lịch) đến ngã tư Tiên Cẩm (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đi trộm cắp xe máy. Bình sử dụng xe máy hiệu Sirius trộm cắp của chị Phùng Thị N. (trú thị trấn Núi Thành) trước đó để làm phương tiện di chuyển.

Khi đi đến thôn Trung Định (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), cả 2 phát hiện xe máy hiệu Exciter của anh Phạm Ngọc Tr. (trú thôn Trung Định) để trước hiên nhà. Bình đứng ngoài cảnh giới, Tiến đi vào dắt xe máy nhưng xe không khởi động được.

Đang bị truy đuổi, tên trộm vẫn tiếp tục…. “hành nghề”

Đối tượng Huỳnh Minh Bình

Lúc này Tiến ngồi lên xe máy hiệu Exciter của anh Tr. còn Bình điều khiển xe Sirius đẩy phía sau xe tìm nơi tiêu thụ. Trong lúc đang di chuyển, Bình và Tiến phát hiện có người đuổi theo nên đã vứt xe tìm đường tẩu thoát.

Trong lúc bỏ chạy, Bình trốn vào nhà chị Huỳnh Thị Thúy M. (trú thôn An Mỹ 2, xã Tam An, huyện Phú Ninh). Phát hiện trên đầu giường nhà chị M. có 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ nên Bình nảy sinh lòng tham, tiếp tục muốn trộm tài sản. Tuy nhiên, lúc trộm xong, Bình bị chị M. phát hiện, truy hô. Bình sau đó bị quần chúng nhân dân và Công an huyện Phú Ninh bắt giữ.

Được biết, Bình đã 2 lần đi trại giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản. 9X này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chấp án phạt hơn 6 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đang bị truy đuổi, tên trộm vẫn tiếp tục…. “hành nghề”