Cứu sống một cô gái gieo mình xuống sông Tam Bạc tự vẫn

PV| 24/03/2015 06:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào hồi 10 giờ 30 ngày 23/3, ba chiến sĩ của Tổ công tác phòng chống ma túy - hình sự, (Hải Phòng) đã cứu sống chị Cao Thị Ngọc (SN 1996, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) rơi từ cầu Quay xuống sông Tam Bạc, đoạn chảy qua địa phận quận Lê Chân.

Thượng sĩ Đồng Xuân Linh, người trực tiếp cứu sống cô gái cho biết, Tổ công tác gồm ba chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực chốt tại khu vực đầu cầu Quay, phát hiện một phụ nữ trên cầu có nhiều biểu hiện lạ.

Cứu sống một cô gái gieo mình xuống sông Tam Bạc tự vẫn

Tổ công tác của CA quận Lê Chân cứu được thiếu nữ quyên sinh trên cầu Tam Bạc.

Các chiến sĩ của Tổ công tác đã theo dõi và bất ngờ thấy người phụ nữ này gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông. Trung sĩ Đồng Xuân Linh không quản ngại vội lao xuống dòng sông đưa người phụ nữ vào bờ an toàn. 

Ông Cao Văn Nhật (bố đẻ của Cao Thị Ngọc) cho biết, Ngọc vừa học xong phổ thông trung học, đang tìm việc làm thêm. Sáng 23/3, Ngọc nói với người nhà là đi vào nội thành Hải Phòng để tìm việc làm. Ông Nhật không biết rằng, cô con gái do có mâu thuẫn với gia đình nên mới thực hiện hành động dại dột trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống một cô gái gieo mình xuống sông Tam Bạc tự vẫn