Sự yếu kém của G5 khiến LG lỗ gần 224 triệu USD trong quý vừa qua

Diệp Hân| 26/01/2017 06:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi Samsung ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất trong 3 năm thì bộ phận di động của đồng hương LG lại ghi nhận lỗ 223,98 triệu USD trong quý 4/2016.

Báo cáo tài chính mới nhất của LG cho thấy bộ phận di động của công ty có doanh thu sụt giảm gần 1/4 trong năm qua. Trong khi công ty ghi nhận doanh thu tăng 11,7% so với quý trước và tăng 1,5% so với cùng quý năm trước đó thì quý 4/2016 là bước thụt lùi so với lợi nhuận 300 triệu USD mà công ty đạt được trong quý 4/2015.

Sự yếu kém của G5 khiến LG lỗ gần 224 triệu USD trong quý vừa qua

Trong khi nhiều mảng tăng trưởng thì LG phải bù lỗ cho mảng di động

LG đã đổ lỗi chủ yếu cho bộ phận di động và linh kiện ô tô, trong đó bộ phận di động đạt doanh thu 2,51 tỷ USD trong quý 4/2015, tăng 15% so với quý trước nhưng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Việc LG chọn dạng mô-đun cho smartphone hàng đầu của mình trong năm 2016 là G5 đã nhận nhiều phản ứng không tốt đến từ người tiêu dùng.

“Khả năng sinh lời bị cản trở bởi doanh số thấp của smartphone G5 và đầu tư tiếp thị cao hơn”, LG cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên công ty không thông báo có bao nhiêu smartphone được bán ra trong năm 2016, điều mà công ty thường công bố trước đây (59,1 triệu máy trong năm 2014 và 59,7 triệu máy trong năm 2015).

Tuy nhiên, LG nói thêm rằng công ty đã nhìn thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán hàng V20 mà LG công bố vào tháng 10 năm ngoái với tính năng máy ảnh kép hấp dẫn. LG sẽ đặt hy vọng lớn hơn nữa vào sự xuất hiện của G6 khi sản phẩm ra mắt vào cuối tháng này trong khuôn khổ MWC 2017 diễn  ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ghi nhận từ The Verge cho biết, G6 sẽ có thiết kế viền siêu mỏng cùng tỷ lệ màn hình độc đáo 2:1.

Sự yếu kém của G5 khiến LG lỗ gần 224 triệu USD trong quý vừa qua

Thiết kế dạng mô-đun của LG G5 không nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng

Một tin vui với LG chính là đối thủ của hãng, Samsung, sẽ không ra mắt Galaxy S8 tại MWC, vì vậy LG hoàn toàn có thể thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham gia triển lãm để đảo ngược tình hình kinh doanh yếu kém của mình trong suốt 12 tháng qua.

Về phía ô tô, LG đang hợp tác với Chevy để sản xuất xe điện sắp tới cho hãng này. Trong khi doanh thu bộ phận này tăng 64% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 749,2 triệu USD, thì công ty cho biết việc đầu tư vào bộ phận R&D khiến công ty mất 12,5 triệu USD trong quý 4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự yếu kém của G5 khiến LG lỗ gần 224 triệu USD trong quý vừa qua