Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới

Hà Kim| 10/03/2015 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào sáng ngày 9/3/2015, chiếc máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 khởi động hành trình bay vòng quanh thế giới, nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng xanh.

Chiếc Solar Impulse 2 (SI2) bắt đầu cất cánh từ Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất vào lúc 7h12 sáng ngày 9/3/2015, theo giờ địa phương (khoảng 10h12 giờ Việt Nam).

Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới

Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới

Trong chặng đầu tiên, SI2 sẽ bay từ Abu Dhabi tới Oman với chiều dài 400km dự kiến khoảng 12h bay liên tục. Toàn bộ cuộc hành trình trong chặng đầu tiên sẽ được truyền hình trực tuyến trên internet.

Chiếc máy bay năng lượng mặt trời SI2 có sải cánh 72m, rộng hơn sải cánh của máy bay Boeing 747, nhưng trọng lượng của nó chỉ 2,3 tấn.

Chính trọng lượng nhẹ này sẽ là yếu tố then chốt, quyết định thành công của chuyến bay. Ngoài ra, trên cánh của SI2 được cài đặt 17.000 tấm pin năng lượng mặt trời dùng để cung cấp năng lượng cho máy bay. Đồng thời, SI2 cũng được trang bị pin lithium-ion để sử dụng vào ban đêm.

Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới

Trên cánh của SI2 được cài đặt 17.000 tấm pin năng lượng mặt trời dùng để cung cấp năng lượng cho máy bay

Người điều khiển chiếc máy bay này là Andre Borschberg, một doanh nhân kiêm phi công người Thụy Sỹ, và là người đồng sáng lập dự án Solar Impulse. Bay cùng ông là Bertrand Piccard - người nảy sinh ra ý tưởng chế tạo máy bay năng lượng Mặt Trời.

Kế hoạch của họ là dừng chân tại nhiều địa điểm khác nhau để nghỉ ngơi và thực hiện bảo dưỡng. Đồng thời, cũng để lan tỏa thông điệp của dự án về việc sử dụng các công nghệ sạch.

Piccard khẳng định: “Tôi đã mơ về điều này 16 năm trước, đó là bay vòng quanh thế giới mà không cần nhiên liệu, chỉ có năng lượng mặt trời. Giờ chúng tôi sẽ thực hiện nó. Khát vọng đã có và tôi rất nóng lòng được ngồi vào buồng lái”.

Dự kiến, trong vòng 5 tháng tới, SI2 sẽ bay qua các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ… và vượt qua hai đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Và điểm cuối của cuộc hành trình vòng quanh thế giới của SI2 là Bắc Phi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới