Samsung, Nokia dự định đầu tư sản xuất ở Ấn Độ

Thảo Vân (Theo Sputnik)| 19/08/2020 12:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ấn Độ gần đây đang thu hút các khoản đầu tư khổng lồ từ những công ty công nghệ trên toàn cầu. Xu hướng này bắt đầu tăng tốc vào năm 2019.

Sau khi Apple đầu tư 1 tỷ USD để tăng cường sản xuất điện thoại ở Ấn Độ vào tháng 9/2019, tập đoàn Samsung và Nokia cũng đang nghiên cứu các con đường đầu tư vào các nhà máy sản xuất tại Ấn Độ.

Samsung, Nokia dự định đầu tư sản xuất ở Ấn Độ

Samsung chiếm lĩnh 16% thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới và đang có kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động sản xuất thiết bị của mình sang Ấn Độ. Samsung đang cân nhắc về kế hoạch sản xuất điện thoại thông minh ở Ấn Độ với trị giá hơn 40 tỷ USD trong 5 năm tới.

Công ty Hàn Quốc này đã khánh thành nhà máy sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tại Noida (Ấn Độ).

HMD Global có trụ sở tại Phần Lan (công ty mẹ của Nokia) dự định đầu tư vốn vào Ấn Độ, đã huy động được 230 triệu USD từ các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ như Google và Qualcomm.

Trong khi đó, Micromax của Ấn Độ cũng có kế hoạch đầu tư hơn 66 triệu USD vào R&D để sản xuất 20 mẫu điện thoại mới vào cuối năm nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Samsung, Nokia dự định đầu tư sản xuất ở Ấn Độ