Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn

Thành Nhớ| 13/10/2018 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kho chứa trái sầu riêng bị hỏa hoạn thiệt hại nhiều tỷ đồng, đến nay đã gần 1 năm trôi qua, chủ doanh nghiệp không khắc phục hậu quả mà vẫn bỏ trốn.

Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ và trao đổi ý kiến với các cơ quan chức năng huyện để đưa ra xử lý vụ chủ doanh nghiệp thuê nhà kho gây cháy nổ thiệt hại hơn 4 tỷ đồng mà không khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn

Ông Ngô Tấn Lâm bên kho chứa sầu riêng đã bị thiêu rụi

Như Báo Công lý đưa tin trước đó, vào ngày 6/12/2017, kho dự trữ trái sầu riêng có diện tích 3.000 mét vuông của ông Ngô Tấn Lâm, người dân ở ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà kho, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn này do ông Trương Dĩ Kiện, Giám đốc Công ty THNH Rồng Hoa Thái (có địa chỉ tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy) khi thuê nhà kho của ông Lâm đã tự ý tổ chức sửa chữa bất cẩn, phát sinh ngọn lửa làm cháy nhà kho

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn

Đơn yêu cầu của ông Lâm gửi cơ quan chức năng

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với chủ doanh nghiệp Rồng Hoa Thái về vụ này, chủ doanh nghiệp đã thừa nhận lỗi gây cháy và cam kết sẽ khắc phục thiệt hại, xây lại nhà kho cho ông Ngô Tấn Lâm. Tuy nhiên, gần 10 tháng qua, giám đốc Công ty THNH Rồng Hoa Thái bỏ trốn khỏi doanh nghiệp và không khắc phục, bồi thường nhà kho bị cháy, gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với chủ kho. Trong khi đó, phía công ty Rồng Hoa Thái còn bán các phế liệu, thiết bị nhà kho khi bị cháy, thu được hơn 250 triệu đồng.

Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn

Biên bản hiện trường vụ việc

Ông Ngô Tấn Lâm, chủ nhà kho bị cháy đã gửi đơn đến Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đề nghị xử lý hình sự đối với Giám đốc Công ty và ông Huỳnh Văn Đúng, Phó giám đốc công ty TNHH Rồng Hoa Thái vì đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ quan điều tra vào cuộc vụ chủ doanh nghiệp gây cháy nổ rồi bỏ trốn