Chửi bới rồi rút dao tấn công hai CSGT

Quốc Thịnh| 07/01/2016 08:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Sùng A Phồng (SN 1996, trú tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Chửi bới rồi rút dao tấn công hai CSGT

Sùng A Phồng tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 10h ngày 7/12/2015, Tổ tuần tra của Đội CSGT trật tự cơ động của Công an huyện Tủa Chùa gồm 5 người đang làm nhiệm vụ tại trên tuyến đường từ Xá Nhè đi xã Mường Đôn.

Khi tổ tuần tra đang kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông thì Sùng A Phồng có những lời lẽ xúc phạm các chiến sĩ công an. Khi được nhắc nhở, đối tượng đã rút dao tấn công hai chiến sĩ công an.

Ngay sau đó, Phồng bị khống chế, bắt giữ và bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở lời khai của bị cáo, đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên phạt Sùng A Phồng 8 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chửi bới rồi rút dao tấn công hai CSGT