Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Mạnh Hùng| 16/07/2019 23:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (16/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra cùng các thành viên trong đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào do đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng chào đón Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra và các thành viên trong đoàn tới thăm làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa và nội dung làm việc của đoàn, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra được bầu làm Chánh án TANDTC Lào tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VIII vào tháng 6/2019 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam rất quan tâm, chú trọng công tác tư pháp. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó TAND có vị trí, vai trò quan trọng. Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Qua đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tòa án...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Thỏa thuận hợp tác giữa hai hệ thống Tòa án Việt Nam và Lào được ký kết năm 2008 đã đề cập đến nội dung hợp tác mang tính định khung cho phương hướng hợp tác về các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ; tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa Thẩm phán và cán bộ hai ngành Tòa án.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao cơ chế Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là kinh nghiệm trong việc xử lý tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn

Chánh án TANDTC Khăm Pha Sẻng Đa Ra cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Chánh án cũng chia sẻ, hiện nay ngành TAND tại Lào đang triển khai tái cơ cấu. Do vậy, tại hội đàm với TANDTC Việt Nam lần này, hai bên tập trung vào 5 nội dung chính, gồm: Chia sẻ công tác sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự; kinh nghiệm công bố bản án xét xử trên cổng thông tin; quản lý đội ngũ thẩm phán trong thực thi công vụ; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam và kinh nghiệm hoạt động hội đồng thẩm phán của TANDTC.

Chia sẻ những cải tiến trong áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Quốc hội Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, TANDTC Việt Nam và TANTC Lào tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để TANDTC Lào hoàn thành tốt trọng trách của mình, nhất là 5 nội dung được đề cập trong hội đàm giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với những kết quả hợp tác tích cực, thời gian tới TAND hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để tòa án đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Trước đó, sáng nay, Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào do đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), cùng đi với Đoàn có Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào tới thăm và làm việc tại VKSNDTC

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC chúc mừng Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong đó có VKSNDTC, đồng thời chúc mừng đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra vừa được Quốc hội Lào bầu làm Chánh án TANDTC Lào.

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Lào luôn được Đảng và Nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ. Mối quan hệ này ngày càng được tăng cường, củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSNDTC cũng đã thông tin đến đoàn một số kết quả hợp tác nổi bật giữa VKSND hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua. 

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được liên quan đến các lĩnh vực mà đoàn quan tâm, trong đó có việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao...

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, chắc chắn mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước sẽ ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Viện trưởng VKSNDTC chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn

Phát biểu tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra cảm ơn lãnh đạo VKSNDTC đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời, thông báo về mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Việt Nam là nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước từ đó góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình anh em, đồng chí giữa hai nước Việt Nam - Lào, Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra khẳng định, trên cương vị của mình, ông sẽ làm hết sức để giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa các cơ quan tư pháp hai nước tiếp tục được tăng cường, phát triển tốt đẹp, bền vững hơn trong thời gian tới.

Buổi sáng cùng ngày, Chánh án TANDTC Lào cùng đoàn đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư pháp, cùng đi với đoàn có Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền và đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã chúc mừng đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra được bầu làm Chánh án TANDTC nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VIII ngày 7 tháng 6 năm 2019 vừa qua.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào

Chánh án TANDTC Lào cùng đoàn làm việc tại Bộ Tư pháp

Trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Lào, quan hệ giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của hai nước cũng đã ngày càng được đẩy mạnh, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai đạt được kết quả hết sức tốt đẹp.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào, kể từ sau khi TANDTC hai nước ký Thỏa thuận hợp tác vào ngày 13/8/2008.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, Thứ trưởng nhận định, các hoạt động hợp tác giữa hai Bên đã và đang được quan tâm triển khai hiệu quả, thiết thực và ngày càng đi vào thực chất, bám sát Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2015 - 2020.

Cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Thứ trưởng, Chánh án Khăm Pha Sẻng Đa Ra cũng khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Đồng chí chia sẻ, chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đồng chí mong muốn được trao đổi và nghe kinh nghiệm một số nội dung như: Xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự; công bố bản án, quyết định của Tòa án sau khi xét xử trên Cổng thông tin điện tử,…

Bên cạnh đó, Chánh án Khăm Pha Sẻng Đa Ra cũng mong được chia sẻ nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng thẩm phán  TANDTC.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu TANDTC Lào