Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Ngọc Mai| 22/04/2022 08:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 21/4, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/4/2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

chu-tich-ha-vien-an-do-ket-thuc-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla diễn ra chiều 19/4/2022 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla đã hội đàm.

Chủ tịch Hạ viện Om Birla đã chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla dẫn đầu Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao, hai bên đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Việc tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, thông qua các đạo luật, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử..., đồng thời tích cực tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, bao gồm IPU, APPF; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, phát triển xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo...

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, thời gian qua hai nước vẫn duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác quan trọng; phối hợp triển khai Chương trình hành động 2021-2023 nhằm đưa quan hệ song phương tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla lần này cũng là dấu mốc quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp về địa chính trị, địa kinh tế, Việt Nam và Ấn Độ đang cùng chia sẻ tầm nhìn và nhiều lợi ích chiến lược chung.

Lãnh đạo hai nước hài lòng nhận thấy hai nước hợp tác chặt chẽ và ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết..., đặc biệt là trong vấn đề quan tâm chung của hai nước như an ninh hàng hải, an ninh biển, thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

Lãnh đạo hai nước chia sẻ và cảm ơn sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Về kinh tế, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng trưởng cao, đạt hơn 13,2 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 37% so với năm 2020.

Hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và cởi mở, lãnh đạo hai nước đã trao đổi và thống nhất cao các phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao như tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại thủ đô mỗi nước nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

Các nhà lãnh đạo cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư; thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững; khoa học công nghệ; hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine; giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng; trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân; đổi mới sáng tạo, dịch vụ, chuyển đổi số; năng lượng; tăng cường kết nối doanh nghiệp…, đặc biệt đưa ngành công nghệ thông tin, dịch vụ trở thành hợp tác chiến lược.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla đã chứng kiến Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức Lễ công bố mở các đường bay mới đến Ấn Độ, đánh dấu sự trở lại và mở rộng hoạt động của hãng tại đất nước 1,4 tỷ dân; lễ trao thỏa thuận thành lập liên doanh công nghệ thông tin giữa Galaxy Digital Holdings, một thành viên tập đoàn Sovico và tập đoàn Tech Mahindra Limited (Ấn Độ).

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã thăm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla đã gặp Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; gặp gỡ cộng đồng Ấn Độ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Hạ viện Ấn Độ Utpal Kumar Singh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam