Chú đồi bại hiếp dâm cháu gái, lĩnh 20 năm tù

Ngọc An| 25/08/2020 16:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Cần Thơ ngày 25/8 mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Văn Kiệt (SN 1991, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 phút ngày 20/3/2020, Kiệt sau khi đi uống rượu về thì sang nhà của H.T.H.T, sinh ngày 27/3/2010 là cháu ruột của Kiệt để mượn điện thoại của T. xem tin tức.

Lúc này, trong nhà chỉ có mình T. nên Kiệt nảy sinh ý định đồi bại với cháu gái. Do nhà Kiệt và nhà T. sát vách nhau nên sợ cháu ruột sẽ chống cự hoặc la lớn nên Kiệt trở về nhà, lấy con dao giấu trong người rồi quay ngược sang nhà T.

Chú đồi bại hiếp dâm cháu gái, lĩnh 20 năm tù

Huỳnh Văn Kiệt tại tòa

Kiệt kêu cháu T. vào phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại. Y lấy con dao kề vào cổ của T. đe dọa và thực hiện hành vi giao cấu.

Khi đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái thì Kiệt nghe tiếng mẹ mình là bà A. (bà nội T) gọi bên ngoài nhà nên hoảng sợ nên dừng lại trốn vào phòng tắm của nhà T., sau đó đi về nhà. Cháu T. kể lại sự việc với gia đình và làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Theo kết quả giám định, bị cáo có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách do sử dụng rượu. Thời điểm phạm tội và hiện tại, bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự với hành vi đã gây ra.  

HĐXX sơ thẩm tuyên Kiệt 20 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú đồi bại hiếp dâm cháu gái, lĩnh 20 năm tù