Chính phủ trình Quốc hội đề án tái cơ cấu kinh tế

(TH)| 21/05/2012 07:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 21-5, Quốc hội khóa 13 bắt đầu kỳ họp thứ 3 với nghị trình tròn 1 tháng. Ngay ngày làm việc đầu tiên, Chính phủ sẽ chính thức trình Quốc hội đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, nội dung đã được đại biểu Quốc hội yêu cầu tại nhiều kỳ họp trước.

Trước khi trình ra Quốc hội, Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế đã được tiếp thu, chỉnh sửa qua khá nhiều hội thảo, lấy ý kiến đóng góp từ 63 đoàn đại biểu Quốc hội và UBTVQH.

Bản đề án trình Quốc hội hôm nay, phần tổ chức thực hiện Chính phủ đã làm rõ hơn khó khăn, thách thức và thuận lợi đối với quá trình tái cơ cấu kinh tế cũng như bước đầu trả lời môt số vấn đề đặt ra qua quá trình góp ý cho đề án.

Chính phủ trình Quốc hội đề án tái cơ cấu kinh tế

Như thường lệ, Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để chất vấn các thành viên Chính phủ vào cuối kỳ họp. (Ảnh: Vn Economy)

Với trọng tâm là xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 dự án luật, 7 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật. Trong số các dự án luật được thông qua có Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền, Bộ luật Lao động (sửa đổi)… Đặc biệt, Luật Biển Việt Nam cũng sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Một nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm ở kỳ họp thứ 3 là việc xem xét tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (Long An), một trong 38 doanh nhân đang là đại biểu Quốc hội khóa 13.

Theo chương trình dự kiến, cuối phiên họp chiều 23-5, Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Trưởng ban công tác đại biểu của UBTVQH Nguyễn Thị Nương trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Sau đó sẽ dành 30 phút chiều 24-5 để các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với doanh nhân này. Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Yến.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, mặc dù đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến đã có đơn xin từ nhiệm, nhưng khi đại biểu vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước thì đương nhiên là phải bãi nhiệm.

N.Thảo

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ trình Quốc hội đề án tái cơ cấu kinh tế