Chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng, người phụ nữ lĩnh 13 năm tù

Tùng Anh| 29/12/2021 22:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/12, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh (SN 1980, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến ngày 30/9/2019, để có tiền làm ăn kinh doanh, lợi dụng sự quen biết, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền, nhận tiền góp vốn đầu tư mua đất chung với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, việc làm ăn kinh doanh thua lỗ, Minh lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không có khả năng trả nợ nên Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

bi-cao-nguyen-thi-minh.jpg
Bị cáo Minh tại phiên toà sơ thẩm

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Minh đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, tác động xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân, cần phải xử lý nghiêm minh.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng, người phụ nữ lĩnh 13 năm tù