Chém nhà báo vì đăng phát phóng sự lên truyền hình

Đỗ Việt| 30/06/2016 11:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cáo Phạm Anh Huy khai lý do truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang do phát hiện bố đẻ bị đưa lên phóng sự truyền hình liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép nên tức tối rủ đồng phạm mang theo hung khí làm công cụ tấn công anh Quang để dằn mặt.

Sáng 30/6, TAND thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Anh Huy (SN 1991), Dương Nghĩa Hậu (SN 1993) cùng trú tại Thái Nguyên và Chu Văn Thế (trú tại Tuyên Quang) về hành vi cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án án là nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên).

Chém nhà báo vì đăng phát phóng sự lên truyền hình

3 bị cáo trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh Huy, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang không nhờ luật sư bào chữa và thừa nhận hành vi sử dụng hung khí làm công cụ cùng với Thế và Hậu để truy sát nhà báo.

Đứng trước vành móng ngựa, Huy khai nhận quen biết Chu Văn Thế và Dương Nghĩa Hậu từ tháng 8/2014. Vào tối ngày 3/9, Huy cùng với Hậu và Thế ngồi uống bia tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại đây, Huy có tâm sự với bạn về việc bố mình bị đưa lên truyền hình Thái Nguyên trong một bài phóng sự liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép.

Bức xúc về việc này, Huy rủ Hậu và Thế giúp sức tìm tác giả phóng sự đó để trả thù. Khoảng 6h sáng ngày 4/9, cả ba thanh niên đi trên hai xe máy xuất phát từ thành phố Thái Nguyên hướng khu phố Võ Nhai nơi gia đình anh Quang sinh sống.

Trước khi đi, Huy mang theo 4 con dao, và một chiếc búa đinh giấu trong bao đeo sau lưng với ý định dùng làm công cụ để tấn công nhà báo Quang.

Khi đến khu vực gần nơi sinh sống của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, cả ba xuống xe ngồi đợi. Khoảng 6h45, thấy xe của anh Quang đi ra từ trong ngõ, cả ba lên xe máy bám theo. Chạy được khoảng 10km, thấy xe của anh Quang dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục quay về hướng Đồng Hỷ, nên cả ba tiếp tục bám đuổi.

“Khi đến khu vực cầu Gia Bảy, bị cáo vượt lên chặn đầu xe và ra hiệu cho anh Quang xuống xe nhưng anh Quang không xuống. Bị cáo dùng búa đập vào cửa kính xe ô tô của anh Quang, sau đó bị cáo lấy dao giấu trong bao khua vào trong xe thì thấy anh Quang và vợ mở cửa chạy ra ngoài. Bị cáo và Hậu đuổi theo nhưng không kịp”, bị cáo Huy khai trước Hội đồng xét xử.

Trước Tòa, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cho biết cơ bản lời khai của bị cáo Huy là đúng. Anh Quang cho biết, bản thân không hề quen biết và có mâu thuẫn gì với các bị cáo.  “Tôi được cơ quan phân công đi làm phóng sự về nạn khai thác vàng. Sau quá trình thâm nhập tôi viết bài phóng sự, có phỏng vấn ngắn đối với ông Phạm Anh Thế, bố của bị cáo Huy. Sau khi phát sóng phóng sự, cổng nhà tôi bị đốt, hôm bị đánh, tôi đang trên đường đi làm chưa đến cơ quan".

Chém nhà báo vì đăng phát phóng sự lên truyền hình

Bị hại, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang

Tuy nhiên, anh Quang khẳng định, hôm xảy ra sự việc, khi xe ô tô đi đến khu vực Cầu Gia Bảy, xe đi rất chậm, bất ngờ hai đối tượng đeo khẩu trang, che mặt vượt lên chặn đầu xe mà không có bất cứ tín hiệu nào yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng búa đập vỡ cửa kính xe tấn công.

Anh Quang cũng khẳng định và đề nghị các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường về mặt sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h30 ngày 4/9, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Phó Trưởng phòng Thời sự - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên) cùng vợ đi làm trên xe ô tô mang BKS 97H-27xx. Khi qua khu vực Cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy chặn phía đầu xe, vừa dừng xe các đối tượng đã cầm búa và dao lao tới đập cửa kính ô tô.

Nhà báo Ngọc Quang cùng vợ mở cửa chạy ra ngoài thì bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp. Hậu quả, anh Quang bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả giám định, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị các đối tượng chém 8 nhát trên vùng vai, tay, thắt lưng, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt giữ được 2 đối tượng trực tiếp ra tay truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi) và Chu Văn Thế (24 tuổi). Hai đối tượng này khai nhận hành động theo sự xúi giục của Phạm Anh Huy (24 tuổi, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Xác định đối tượng Huy đã bỏ trốn, ngày 10/11/2015, Cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã  toàn quốc đối với đối tượng Huy. Ngày 2/1/2016, Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một bệnh viện tâm thần tại Hà Nội.

Dự kiến cuối giờ chiều nay HĐXX sẽ tuyên án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém nhà báo vì đăng phát phóng sự lên truyền hình