Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

PV| 21/02/2014 09:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân chuyến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, TAND tỉnh Đắk Nông ngày 19/2, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học của tỉnh Đắk Nông.

Số xe đạp này nằm trong chương trình trao 500 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước, do Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình vận động Quỹ “Chung một tấm lòng” - Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao quà cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, với tư cách là Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, Chánh án Trương Hòa Bình mong muốn các cháu học sinh cố gắng học tập và phát huy truyền thống bất khuất, chống xâm lược của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua các cuộc khởi nghĩa N’Trang Gưh, N’Trang lơng; giữ gìn và bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, như Trường ca Đam San, các loại nhạc cụ dân tộc cổ truyền như đàn T’Rưng, đàn đá M’Nong, đàn Klong-pút… Đồng chí hy vọng rằng, các cháu học sinh được nhận quà lần này sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho việc học tập, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, hoàn thành vai trò “Con ngoan, trò giỏi”, sớm trở thành những trí thức trẻ dám nghĩ, dám làm, khai thác có hiệu quả truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, làm giàu trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và bất khuất, trợ giúp cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng dân tộc của mình và cho đất nước.

Đồng chí cũng tin tưởng chắc chắn rằng, các các cấp, các ngành, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các cháu học sinh của tỉnh Đắk Nông sẽ phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa: các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, diện mạo nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới có nhiều khởi sắc và từng bước được nâng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông