Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Hà Thu| 22/11/2014 15:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối qua, show thứ 8 của Gương mặt thân quen nhí chứng kiến màn hóa thân rất chuyên nghiệp của cặp đôi chàng Tây Kyo York và cô bé lai Hàn Ju Uyên Nhi. Cả hai đã có màn hóa thân “dễ thương” và duyên dáng trong hình ảnh của NS Ánh Tuyết.

Đây là cặp đôi luôn giữ được phong cách biểu diễn và nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và người xem truyền hình bởi sự biến hóa linh hoạt của cô bé Uyên Nhi và Kyo York.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Nếu như cha con nghệ sỹ Minh Thuận luôn có những tiết mục giả gái làm mọi người bất ngờ thì cặp đôi bé Uyên Nhi và Kyo York lại luôn “dễ thương” và “ đáng yêu” qua từng nhân vật mà cả hai hóa thân vào.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Tối qua, bé Uyên Nhi và chú Kyo làm mọi người bất ngờ khi hóa thân hoàn toàn giống với NS Ánh Tuyết. Giám khảo Mỹ Linh là người đã có nhiều lần biểu diễn và xem NS Ánh Tuyết biểu diễn đã trầm trồ và bất ngờ với khi cô bé Uyên Nhi nhí nhảnh của những tuần trước đã hóa thân rất giống NS Ánh Tuyết ngay từ điệu bộ, cử chỉ và ánh mắt khi mới bước ra sân khấu.

Còn Kyo thì quá “duyên dáng” trong lần thứ 4 giả gái. Những tưởng việc phải hóa thân vào một nghệ sỹ có giọng hát cao vút là khó khăn lớn đối với một cô bé còn ít tuổi như Uyên Nhi nhưng chính tiết mục biểu diễn “Dòng sông xanh” của cả hai chú cháu đã đem về điểm số tuyệt đối của Ban giám khảo, giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Bên cạnh đó, các tiết mục của 5 cặp thí sinh còn lại cũng ấn tượng và hay không kém. Tiết mở đầu đầy sôi động của bé Gia Huy và Thu Phượng khi thể hiện thành công ca khúc Get Down của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Backstreet Boys. Ca sỹ Thu Phượng đã có màn giả trai đầy mạnh mẽ được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Đó còn là tiết mục đầy cảm động của hai mẹ con Bảo Nghi và Ngân Quỳnh trong ca khúc “ Mẹ hiền yêu dấu” do ca sỹ Ngọc Lan đã thể hiện. Giọng hát truyền cảm và diễn xuất có hồn của cả hai mẹ con, đặc biệt là cô bé Bảo Nghi với tình yêu mẹ đã làm chạm đến được trái tim người nghe về tình mẫu tử.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Cặp đôi của bé Anh Duy và cha nuôi Minh Thuận đã lấy nước mắt của khá nhiều khán giả khi biểu diễn một trích đoạn trong vở cải lương nổi tiếng “ Đời cô Lựu”. Diễn xuất của nghệ sỹ Minh Thuận trong hình ảnh cô Lựu gặp lại đứa con sau bao năm xa cách trong hoàn cảnh trớ trêu khiến người xem rớt nước mắt.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng. Hình ảnh đứa con với bộ quần áo rách rưới bên cạnh người mẹ sống trong giàu sang, gặp lại nhau đầy nước mắt đã khiến không ít khán giả cảm thấy như tim mình thắt lại. Cả hai cha con đã thành công khi diễn tả được tinh thần của vở diễn và đặc biệt bé Anh Duy đã cảm thấy mình yêu dòng nhạc cải lương mà trước đó cậu bé vốn chưa hề biết đến.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Sau tiết mục cảm động của Minh Thuận và Anh Duy, cặp Gia Bảo và Thúy Uyên khiến mọi người được cười thoải mái khi hai cô cháu tái hiện hình ảnh nhân sư hai đầu trong vở kịch Hoàng tử Ai Cập do MC Đại Nghĩa và diễn viên Đình Toàn thể hiện. Sự nhí nhảnh, vui tươi lại trở lại với sân khấu sau giây phút cảm động nghe “ Đời cô Lựu”. Tiết mục này được khán giả đặc biệt là các khán giả nhí vô cùng thích thú.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Sau khi biểu diễn xong, cậu bé Gia Bảo lại mời Ban giám khảo lên sân khấu diễn như mình.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Giám khảo Mỹ Linh và MC Đại Nghĩa nhận lời " thách đố" của bé Gia Bảo lên sân khấu diễn

Tuần này, cô bé Bảo An và chú Chí Thiện được ban giám khảo đánh giá cao vì sự hy sinh của cả hai chú cháu cho tiết mục " All I need is love" của danh ca Ceelo Green. Cô bé Bảo An đã phải giấu mái tóc dài của mình, biến hóa hoàn toàn khác trong hình tượng của nam danh ca nổi tiếng.

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Đặc biệt nhất của show thứ 8 chính là tiết mục hát Bữa cơm gia đình của gia đình nhạc sỹ Minh Khang, Thúy Hạnh trong vai trò tiết mục của khách mời chương trình. Đây là bài hát do chính nhạc sỹ Minh Khang sáng tác để dành tặng cho gia đình nhỏ bé của mình. 

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu

Sau 8 tuần thi, cả 6 cặp thí sinh đã có sự trưởng thành về diễn xuất và giọng hát. Một số bé vốn không quen với các dòng nhạc truyền thống của dân tộc như chèo, cải lương thì đến nay đã biết yêu và say mê với nó.

Đó là hình ảnh cô bé Bảo An trong dễ thương trong trích đoạn vở chèo Thị Nở của tuần 2 tuần trước. Hay như cậu bé Anh Duy trở nên yêu mến dòng nhạc cải lương nhờ tình yêu nghệ thuật của nghệ sỹ Minh Thuận.

Có thể nói, các nghệ sỹ người lớn đã thực sự truyền tình yêu nghệ thuật của mình vào trong các bạn nhỏ, nhen nhóm và thổi bùng lên tài năng cũng như tình yêu của các em đối với những dòng nhạc truyền thống của dân tộc vốn xa lạ với các em.

Đây chính là thành công lớn nhất của chương trình Gương mặt thân quen nhí 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng Tây và cô bé lai Hàn giành lại chiến thắng sau 7 tuần thi đấu