Chân dung 18 nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới được kiện toàn

Ngọc Mai| 06/04/2016 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến thời điểm này, nhân sự Bộ máy quốc hội đã được kiện toàn gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ các trọng trách khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng 31/3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm: 1954, quê quán: Bến Tre

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với đa số phiếu tán thành.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỉ lệ 96,15% trên tổng số ĐBQH tán thành.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 4/4, Quốc hội tiến hành bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoãn công bố kết quả đối với chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội

Hai tân Phó chủ tịch Quốc hội là ông Phùng Quốc Hiển (trái) và ông Đỗ Bá Tỵ (phải)

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 459 phiếu tán thành, bằng 92,91% tổng số ĐBQH.

2. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu tán thành, bằng 87,65% tổng số ĐBQH.

Với 90,49% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo nghị quyết này, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội ngay khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Chân dung 18 nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới được kiện toàn

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là bà Tòng Thị Phóng và ông Uông Chu Lưu 

Ngoài 2 Phó Chủ tịch Quốc hội mới được Quốc hội bầu trên còn có 2 Phó Chủ tịch Quốc hội đang đương nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, sinh năm: 1954, quê quán: Sơn La và Ông Uông Chu Lưu, sinh năm: 1955, quê quán: Hà Tĩnh

13 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

7 người vừa được bầu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII:

* Chiều 5/4, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Những người trúng cử vào các vị trí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

1. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với 474/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,95%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 9

Ông Hà Ngọc Chiến, sinh năm 1957, quê quán: Cao Bằng. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

2. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với 458/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,71%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 6

Ông Võ Trọng Việt, sinh năm: 1957, quê quán: Hà Tĩnh. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội với 447/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,49%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 11

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1961, quê quán: Quảng Nam. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội với 414/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 83,81%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 10

Bà Lê Thị Nga, sinh năm: 1964, quê quán: Hà Tĩnh. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với 334/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 67,61%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 7

Bà Nguyễn Thúy Anh, sinh năm: 1963, quê quán: Phú Thọ. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

6. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội với 296/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 59,92%.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 12

Bà Nguyễn Thanh Hải, sinh năm: 1970, quê quán: Hà Nội. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

7. Ông Trần Văn Túy, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 8

Ông Trần Văn Túy, sinh năm 1957, quê quán: Bắc Ninh

Với tỉ lệ 84,62% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên UBTVQH khóa XIII. Căn cứ nội quy kỳ họp các ông bà Hà Ngọc Chiến, Trần Văn Túy, Võ Trọng Việt, Nguyễn Đức Hải, Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh và Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên UBTVQH khóa XIII. Như vậy, đến thời điểm này, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ra: Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong đó có 5 Chủ nhiệm mới của các ủy ban của Quốc hội).

6 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giữ các chức vụ gồm:

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 13

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm 1959, quê quán: Thái Bình. Chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 14

Ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm: 1955, quê quán: Nghệ An. Chức vụ: Trưởng Ban Dân nguyện

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 15

Ông Phan Trung Lý, sinh năm: 1954, quê quán: Nghệ An. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 18

Ông Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1957, quê quán: An Giang. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 16

Ông Trần Văn Hằng, sinh năm: 1953, quê quán: Nghệ An. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

danh sach lanh dao quoc hoi va cac uy vien thuong vu quoc hoi moi hinh 17

Ông Phan Xuân Dũng, sinh năm: 1960, quê quán: Hà Tĩnh. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chân dung 18 nhân sự Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới được kiện toàn