Cậu ném dao khiến cháu ruột 4 tuổi tử vong

Minh Quân| 15/11/2021 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cãi vã với cha ruột sau khi nhậu xong, Bông lấy con dao ném về phía trước, không may lưỡi dao găm trúng cháu bé 4 tuổi, khiến cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 14/11, tại nhà ông Nguyễn Công Lâm (50 tuổi; trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức ăn nhậu cùng với một số người, trong đó có con trai ruột của ông Lâm là Nguyễn Công Bông (30 tuổi).

ngoi-nha-noi-xay-ra-vu-viec.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Sau khi tan tiệc, giữa hai cha con ông Lâm xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nguyễn Công Bông chạy xuống nhà, lấy con dao ném ra sân với mục đích hăm dọa. Lúc này, lưỡi dao vô tình rời khỏi cán, găm trúng cháu N.T.Y. (4 tuổi), là cháu ruột của Bông đang ở ngoài sân chạy vào nhà.

Dù được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Y. đã tử vong.

Hiện vu việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu ném dao khiến cháu ruột 4 tuổi tử vong