Cảnh sát Thái Lan truy tìm kẻ đi săn Pokémon: "Cuộc chiến" bắt đầu

Minh Thi| 24/08/2016 12:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong một ngày, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 12 tài xế vừa lái xe vừa chơi trò Pokémon Go, Sputnik dẫn nguồn tin địa phương cho biết.

Theo kênh truyền hình NNT3, tất cả các tài xế bị bắt giữ đều chính thức bị buộc tội vi phạm lệnh cấm của chính quyền về việc dùng điện thoại di động không có tai nghe khi lái xe. Mức phạt cho tội này có thể lên tới 1.000 baht (tương đương 700.000 VNĐ).

Như tin đã đưa trước đó, tại Thái Lan, sau khi Pokémon Go xuất hiện, số vụ tai nạn giao thông được cho là do liên quan đến trò chơi này không ngừng gia tăng.

Để giảm thiểu những tai nạn không đáng có liên quan đến Pokémon Go, cảnh sát Thái Lan quyết định sẽ thành lập một đội đặc nhiệm có nhiệm vụ chính là truy bắt những kẻ đi săn Pokémon.

Theo Bangkok Post, đội đặc nhiệm gồm 50 người sẽ được trang bị điện thoại di động có gắn camera theo dõi. Công việc của họ là đi tuần tra trên 10 con phố chính ở Thủ đô Bangkok, chụp ảnh hoặc quay phim những người vừa tham gia giao thông vừa chơi Pokémon Go.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát Thái Lan truy tìm kẻ đi săn Pokémon: "Cuộc chiến" bắt đầu