Cảnh sát PCCC Đà Nẵng phá cửa cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy

Mai Đỉnh| 06/08/2018 22:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thang máy gặp sự cố mất điện, dừng đột ngột giữa tầng 4 và tầng 5 khiến chị L. bị mắc kẹt bên trong. Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng phải phá cửa để giải cứu.

Vào khoảng 13h ngày 6/8, thang máy tòa nhà Công ty TNHH Bất động sản Bình An Phúc trên đường 30/4 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra sự cố khiến một nữ nhân viên bị mắc kẹt bên trong. 

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Cẩm L. (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH VietPeco) đi vào thang máy tòa nhà thì thang máy gặp sự cố mất điện, dừng đột ngột giữa tầng 4 và tầng 5 khiến chị L. bị mắc kẹt bên trong.

Sau đó, chị L. đã gọi điện cho lực lượng bảo vệ và nhân viên tòa nhà hỗ trợ, mọi người thử vận hành máy phát điện dự phòng, nhưng máy cũng không hoạt động.

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng phá cửa cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy

 Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng phá cửa thang máy đưa cô gái kẻ bị mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng huy động xe chuyên dụng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Xác định vị trí thang máy bị kẹt, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận buồng thang máy từ phía sân thượng, vận hành thủ công để đưa buồng thang về lại vị trí tầng 4.

Cùng lúc đó, mọi người liên lạc để trấn an chị L. bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp, ngột ngạt, có dấu hiệu hoảng loạn. Do quản lý tòa nhà không có chìa khóa mở cabin thang nên Cảnh sát PCCC phải dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa. Khoảng 10 phút sau, chị L. đã được đưa ra ngoài an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát PCCC Đà Nẵng phá cửa cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy