"Bộ trưởng Chiến tranh IS" vẫn còn sống?

Minh Thi| 11/03/2016 09:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà nước Hồi giáo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/3 cho biết, kẻ mang biệt danh “Bộ trưởng Chiến tranh IS” vẫn còn sống, nhưng bị thương rất nặng, theo Reuters.

Abu Omar al-Shishani, kẻ có biệt danh "Bộ trưởng Chiến tranh IS"

Điều này trái ngược với thông tin trước đó của một số quan chức Mỹ khi khẳng định Abu Omar al-Shishani, một chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được Lầu Năm Góc mô tả là “Bộ trưởng Chiến tranh IS” đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành ở gần thị trấn al-Shadadi, Syria.

Ngày 8/3, giới chức quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành không hàng loạt bằng các máy bay có người lái và không có người lái, nhằm vào Shishani, khi tên này xuất hiện gần thị trấn al-Shadadi.

Theo Lầu Năm Góc, Shishani đến đây để hỗ trợ các tay súng IS sau khi chúng chịu nhiều thất bại trước lực lượng đồng minh của Mỹ và người Kurd ở Syria.

Shishani sinh năm 1986 ở Gruzia. Tên này được cho là kẻ hỗ trợ đắc lực của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman cho rằng, Shishani bị thương nặng chứ chưa thiệt mạng. Hắn đã được di chuyển đến một căn cứ của IS ở Raqqa để chữa trị.

“Hắn chưa chết”, ông Rami Abdulrahman khẳng định.

Tuy nhiên, theo Reuters, SOHR đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau ở Syria, và hiện chưa thể kiểm chứng được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bộ trưởng Chiến tranh IS" vẫn còn sống?