Bộ đôi vừa ra tù lại rủ nhau đi cướp tài sản

Hoàng Hưng| 27/02/2018 18:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi hội ý, hai đối tượng đã bám theo nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật túi xách rồi mang số tiền cướp được vào Đà Nẵng mua ma túy đá về Huế sử dụng.

Chiều 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Bộ đôi vừa ra tù lại rủ nhau đi cướp tài sản

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Phước (25 tuổi) và Nguyễn An Quốc Phước (20 tuổi), cả 2 cùng trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế.

Theo hồ sơ điều tra, vào sáng 25/2, sau khi chơi game xong Văn Phước chở Quốc Phước trên xe máy mang BKS 75V1- 0650 đi về nhà,. Khi đến đoạn đường Chi Lăng, chúng phát hiện chị Đinh Thị Lệ T. (trú tại đường Đặng Huy Trứ, TP.Huế) ngồi sau xe máy đang ôm theo một túi xách.

Sau khi hội ý, Quốc Phước đã rủ Văn Phước bám sát theo chị T. để thực hiện mưu đồ cướp giật túi xách. Khi đến đoạn đường Lê Lợi thì Văn Phước áp sát xe máy vào xe nạn nhân để Quốc Phước cướp giật tài sản của chị T. gồm 28 triệu đồng cùng một số tài sản khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Văn Phước khai nhận, sau khi thực hiện xong vụ cướp đã đưa cho Quốc Phước 1 triệu đồng và lấy 7 triệu đồng vào Đà Nẵng mua ma túy đá mang về Huế để sử dụng.

Được biết, cả hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 10/2017.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đôi vừa ra tù lại rủ nhau đi cướp tài sản