Bình Định: Bé 19 ngày tuổi tử vong bất thường sau tiêm phòng lao

Chí Tâm| 01/03/2017 09:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28/2, tin từ Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ một bé trai tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, nạn nhân là bé trai con của chị P.T.M.D. (ở thôn Lương Thọ 3, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn lúc 11h45 ngày 27/2. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó, chẩn đoán ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Theo anh L.T.L (cha cháu bé), con trai anh sinh ngày 9/2/2017 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn). Lúc 7h30 ngày 27/2, bé được tiêm vắc-xin BCG (vắc-xin phòng bệnh lao) trong chương trình Tiêm chủng mở rộng do Trạm Y tế xã Hoài Phú thực hiện. Khoảng 10 tiếng sau khi đưa bé về nhà, cháu bé bị co giật, gia đình đưa đến Trung tâm y tế Hoài Nhơn cấp cứu.

Bình Định: Bé 19 ngày tuổi tử vong bất thường sau tiêm phòng lao

Bé trai 19 ngày tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm vắc xin phòng lao - Ảnh minh họa.

Ông Trần Hữu Vinh - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn cho biết, bé được khám sàng lọc theo quy định, không có các chỉ định không tiêm hay hoãn tiêm. Tình trạng lúc khám sàng lọc là bình thường, không sốt, bú bình thường. Sau khi tiêm, bé được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm theo đúng quy trình.

Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình trước, trong và sau tiêm chủng. Nguyên nhân tử vong sẽ được công bố sau khi có kết quả giải phẫu bệnh từ cơ quan pháp y.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, có rất ít phản ứng nặng sau tiêm BCG. Có khoảng 1/1.000.000 trường hợp bị nhiễm lao sau tiêm BCG, hay xảy ra ở những trường hợp nhiễm HIV hoặc những trường hợp thiếu hụt miễn dịch nặng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Bé 19 ngày tuổi tử vong bất thường sau tiêm phòng lao