Bị truy nã ở Trung Quốc trốn sang Việt Nam làm...lái súng

An Dương| 21/01/2016 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/1/12016, TAND cấp cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Liên Thiếu Minh (Lian Shao Ming, SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo bản án sơ thẩm, Liên Thiếu Minh là một đối tượng hình sự, năm 2002, y thực hiện hành vi giết người tại Trung Quốc và bị truy nã. Minh liền trốn sang Việt Nam, sống lang thang tại tỉnh Bình Dương và TP. HCM. Đến tháng 11-2007, Minh đến thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xin nhập hộ khẩu với tên Trần Thiện Minh. Chiêu “ve sầu thoát xác” thành công, y được Công an thị trấn Tân Châu làm thủ tục cho nhập hộ khẩu và được cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Thiện Minh. Từ một gã tội phạm nước ngoài bị truy nã, Minh bỗng nhiên trở thành công dân Việt Nam.

Năm 2010, Minh quen biết chị Nguyễn Thị G. (ngụ TP. HCM). Sau đó, hai người phát sinh tình cảm, Minh kết hôn với chị G. và chuyển hộ khẩu theo vợ về sống tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM.

Ngày 14/3/2015, Minh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh đi Phnôm Pênh, Campuchia. Khoảng 22 giờ đêm 15/3/2015, Minh vào vũ trường tại Phnôm Pênh chơi, gặp một người thanh niên Campuchia giới thiệu bán súng ngắn của Mỹ sản xuất giá 1.000 USD/1 khẩu. Minh thấy súng đẹp nên muốn mua về Việt Nam, khi nào có người mua sẽ bán để kiếm lời. Minh đồng ý mua 2 khẩu súng giá 2.000 USD và 200 viên đạn giá 400 USD, thỏa thuận đặt cọc trước 200 USD và hẹn đến ngàỵ 18/3/2015 nhận súng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 18/3/2015, tại khu vực Casino TP. Bavet, Campuchia, Minh giao tiền cho người bán súng và nhận 2 khẩu súng cùng nhiều hộp tiếp đạn chứa 200 viên đạn. Sau khi nhận “hàng”, Minh liền cho súng, đạn cuộn vào khăn màu đỏ, bỏ vào túi xách màu xanh và giấu vào túi xách màu đen lớn, rồi thuê một người chạy xe ôm (không biết tên) chuyển súng, đạn về Việt Nam. Minh hẹn người xe ôm giao “hàng nóng” lại cho y tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với giá 1.000 USD.

Bị truy nã ở Trung Quốc trốn sang Việt Nam làm...lái súng

 Bị cáo Minh tại phiên tòa

Sau khi nhận lại súng đạn, Minh ngồi chờ bạn để cùng về TP. HCM. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Minh chuẩn bị lên xe taxi về TP. HCM thì bị lực lượng Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn, 04 hộp tiếp đạn và một số vật chứng khác có liên quan.

Kết luận giám định cho thấy Minh đã mua 2 khẩu súng Beretta do Mỹ sản xuất. Minh bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Bản án nhận định hành vi của Minh thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý Nhà nước đối với vũ khí quân dụng, đe dọa đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Ngoài ra, HĐXX nhận định các cán bộ liên quan tại thị trấn Tân Châu có hành vi làm giấy tờ cho Minh sẽ được tách ra, xử lý sau. Về hành vi giết người Minh thực hiện ở Trung Quốc sẽ do nhà nước Trung Quốc xử lý.

Cho rằng bản án quá nặng, Minh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, Minh bày tỏ nguyện vọng muốn có luật sư bào chữa tại phiên tòa. Do đó, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa để bị cáo mời luật sư tham gia bào chữa theo đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị truy nã ở Trung Quốc trốn sang Việt Nam làm...lái súng