Bị bắt giữ sau 3 giờ gây án

T.T| 17/06/2018 15:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đâm chết bạn đi biển, đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách thì đối tượng bị bắt giữ sau 3 giờ gây án.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Việt (28 tuổi, ĐKTT xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Việt bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn bằng xe khách sau khi đâm chết bạn đi biển là Danh Lành (24 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Bị bắt giữ sau 3 giờ gây án

Đối tượng Trần Quốc Việt tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Theo lời khai của Việt tại cơ quan Công an, khoảng 21 giờ 30 tối 16/6, sau khi nhậu say, anh Lành đến tìm Việt để nói về việc một đồng hương khác của họ bị đánh vào sáng cùng ngày. Việt nói rằng mình không biết chuyện đó và không có liên quan gì nhưng Lành có thái độ và lời nói khó nghe khiến Việt tức giận.

Sau đó, anh Lành đến phòng trọ gần chỗ Việt để nhậu tiếp. Do vẫn còn bực tức, Việt đã lấy dao rồi đi tìm Lành, đâm vào vai trái một nhát rồi bỏ trốn, còn nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 17/6, Việt bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Cảnh sát giao thông bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt giữ sau 3 giờ gây án