Bênh mẹ, con trai hạ sát cha bằng 8 nhát dao

Ngọc An| 01/10/2017 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng cha đánh mẹ, Thành chạy vào phòng lấy con dao bấm đâm cha ruột 8 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

TAND tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 2001, trú xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) về tội danh giết người.

Bênh mẹ, con trai hạ sát cha bằng 8 nhát dao

Bị cáo Thành tại tòa

Nội dung cáo trạng truy tố thể hiện, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23/4/2017 tại ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ án mạng giữa những người thân trong gia đình.

Vào thời điểm đó, Nguyễn Minh Thành, sinh ngày 14/01/2001 thấy cha là Nguyễn Minh Thuận, sinh năm 1977 cãi vã, xô xát với mẹ là bà Phan Thị Đỗ Quyên sinh năm 1980.

Ông Thuận dùng búa đập phá đồ đạc trong nhà rồi đẩy vợ ngã xuống nền gạch. Nghĩ rằng cha đánh mẹ nên Nguyễn Minh Thành chạy về phòng ngủ lấy 01 con dao bấm đâm 08 nhát vào vùng cổ, đầu, mặt và ngực của ông Thuận làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa vừa qua, HĐXX cho rằng, bị cáo phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên (16 tuổi, 3 tháng), chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, đạo đức. Tuy nhiên hành vi giết người sinh ra bị cáo một cách dã man cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Phía bị hại cũng có một phần lỗi dẫn đến hậu quả đau lòng này. Từ những phân tích trên, HĐXX đã tuyên Nguyễn Minh Thành 9 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh mẹ, con trai hạ sát cha bằng 8 nhát dao