Bắt đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét

Thái Anh| 22/09/2021 20:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bình cấu kết với vợ chồng Sơn, Nga lừa bán thiên thạch giả bằng đất sét cho chủ một nhà thuốc tại TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng. Vợ chồng Sơn bị bắt. Bình bỏ trốn và bị truy nã gần 2 năm nay.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ Văn Bình (53 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), người bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 12/2019.

thumb_660_33d46545-758f-4060-97b7-63a81f141f40(2).jpg
Đối tượng Hồ Văn Bình

Trước đó vào năm 2015, thông qua Hồ Văn Bình (sinh năm 1968, ngụ huyện Lấp Vò), ông T. quen biết với vợ chồng Sơn. Bình giới thiệu rằng vợ chồng Sơn sở hữu đá thiên thạch rất giá trị, có khả năng chữa các bệnh nan y. Ông T. tin tưởng nên đi ô tô từ TP Hồ Chí Minh đến huyện Lấp Vò gặp vợ chồng Sơn.

Sau khi thống nhất, ông T. đồng ý mua “đá thiên thạch”. Tổng số tiền ông T. đưa cho vợ chồng Sơn là hơn 4 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện “đá thiên thạch” là giả nên trình báo công an.

son-dong-thap-6201-1592213916.jpg
Sơn cùng tang vật thiên thạch giả (ảnh Công an cung cấp)

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Sơn. Tại công an, hai đối tượng thừa nhận đã hư cấu câu chuyện về “đá thiên thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Bình phối hợp với vợ chồng Sơn, lừa gạt nạn nhân bằng thủ đoạn bán thiên thạch giả, sau đó tiếp tục chiếm đoạt thêm 1 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Bình được chia 200 triệu đồng. Đầu năm 2019, Bình còn dụ nạn nhân mua đồng đen giả của một người dân tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, lừa gạt gần 2,4 tỷ đồng.

d9b474e0-45b2-41e3-9f72-0e412d9c18b2.jpg
Thiên thạch giả do các đối tượng dựng chuyện thực chất chỉ là cục đất sét được phủ sơn màu đen để lừa đảo

Theo kết quả giám định, đá thiên thạch và đồng đen mà Bình cùng với vợ chồng Sơn, Nga lừa bán cho nạn nhân chỉ là đất sét vo tròn, sau đó phủ lên lớp sơn màu đen và nói rằng có khả năng làm rạng gương, đông đặc thủy ngân và chữa các bệnh nan y.

Sau khi vợ chồng Sơn bị bắt, Bình bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bình nhưng bị can trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 23/8/2019 đến nay thì bị bắt giữ.

Bình bị bắt khi đang làm thuê giữ chòi tôm tại phường Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Long An và hiện đã được di lý về Đồng Tháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng truy nã lừa bán thiên thạch bằng đất sét