Bắt con đem bán không thành, đâm trọng thương Phó Công an xã

Quách Du| 14/07/2016 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một Phó Công an xã bị đối tượng đâm trọng thương khi đến giải quyết vụ việc một người đàn ông về quê vợ bắt con mang đi bán.

Ngày 14/7, thông tin từ UBND xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hết sức nghiêm trọng khi một Phó Công an xã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bắt con đem bán không thành, đâm trọng thương Phó Công an xã

(Ảnh minh họa)

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 13/7, tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia xảy ra việc đối tượng Nguyễn Duy Tiến (SN 1980, trú tại phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về nhà vợ để bắt con gái của mình (10 tuổi) mang đi bán.

Tại đây, đối tượng đã bị gia đình vợ ngăn cản quyết liệt và báo cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ Công an xã đến hiện trường để nắm tình hình. Trong khi đang giải quyết sự việc anh Đỗ Thế Quỳnh – Phó Công an xã Thanh Thủy bị đối tượng Tiến dùng đao đâm nhiều nhát vào người.

Tiếp đến, đối tượng dùng dao khống chế một người khác bắt chở ra ngoài đường quốc lộ rồi lên xe tẩu thoát. Do bị đối tượng đâm vào chỗ hiểm nên ngay lập tức anh Quỳnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tiến hành điều tra và truy bắt hung thủ.  

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt con đem bán không thành, đâm trọng thương Phó Công an xã