Phát hiện, thu giữ hạt dưa nhập lậu dùng làm nhân bánh Trung thu

Lan Trần| 15/08/2018 12:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng tại Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 24 thùng hạt dưa đã tách vỏ dùng làm nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất không có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Thông tin từ Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia cho biết, vào hồi 14 giờ ngày 14/8/2018, Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô 29B-13444 đang lưu thông hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Xe ô tô trên do lái xe Hoàng Văn Tài, địa chỉ tại số 27 ngõ 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn điều khiển.

Phát hiện, thu giữ hạt dưa nhập lậu dùng làm nhân bánh Trung thu

Công chức Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra tang vật vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 29B-134.44 đang vận chuyển 24 thùng hạt dưa đã tách vỏ dùng để làm nhân bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất với trọng lượng 360 kg không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Tại buổi làm việc với Đội Quản lý thị trường số 5, ông Hoàng Văn Tài đã khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được ông mua của một người không quen biết tại khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, sau đó đưa lên xe ô tô chở khách loại 16 chỗ ngồi vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông Hoàng Văn Tài về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 08 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trị giá 19,8 đồng để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện, thu giữ hạt dưa nhập lậu dùng làm nhân bánh Trung thu