“Nóng” họp báo của Bộ Tài chính về xổ số điện toán

Trần Lan| 23/11/2016 19:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng loạt câu hỏi của báo chí liên quan đến sổ số điện toán đã làm "nóng" cuộc họp báo chuyên đề “Quản lý hoạt động kinh doanh xổ số điện toán” của Bộ Tài chính diễn ra chiều 23/11 tại Hà Nội.

“Nóng” họp báo của Bộ Tài chính về xổ số điện toán

Vấn đề xổ số điện toán đã làm "nóng" cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính chiều 23/11

Sức nóng của xổ sổ điện toán hiện đang được người dân đặc biệt quan tâm khi con số trúng thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng. Và những vấn đề liên quan đến loại hình xổ số này đã liên tiếp được báo giới đặt ra với đại diện Bộ Tài chính và lãnh đạo của Vietlott. Đó là những vấn đề về trả thưởng, về lợi nhuận, về việc cạnh tranh với sổ số kiến thiết truyền thống…

Trả thưởng là có thật

Hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức vận hành vào ngày 18/7/2016 với sản phẩm đầu tiên được cung cấp tại thị trường TP Hồ Chí Minh. Sau TP Hồ Chí Minh, tính đến nay loại hình xổ số này đã được tiếp tục triển khai tại TP Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Đối với việc trao thưởng, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết tính đến ngày 20/11/2016, đối với sản phẩm Mega 6.45 đã xác định 04 giải đặc biệt (Jackpot). Trong đó, đến ngày 22/11/2016 Vietlott đã trao thưởng 03 giải Jackpot. Đó là một khách hàng tại Trà Vinh được trao giải hôm 18/10/2016; khách hàng đến từ Đồng Nai được trao giải hôm 9/11/2016; khách hàng tại Quảng Ngãi được trao giải hôm 22/11. Giải đặc biệt thứ 4 thuộc về vé phát hành tại Bà Rịa – Vũng Tàu và khách hàng hiện chưa liên hệ với công ty để làm thủ tục yêu cầu trả thưởng.

“Nóng” họp báo của Bộ Tài chính về xổ số điện toán

Xổ số điện toán đang thu hút sự chú ý của người chơi với giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng

Ông Đạm cho biết, đối với vấn đề liên quan đến danh tính người trúng thưởng cũng đang tranh cãi tại nhiều nước. Ngay tại Mỹ, người chơi được quyền giữ bí mật thông tin hoặc cho phép công bố danh tính. Tại Việt Nam, việc trao thưởng cũng cần phù hợp với thông lệ của quốc tế. Tuy nhiên, để đảm bảo công khai minh bạch, trong lễ trao thưởng có sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, công ty kiểm toán và đại lý…

“Trả thưởng là có thật, vé trúng thưởng là thật và người trúng thưởng là có thật. Vietlott có lưu đầy đủ hồ sơ về nhân thân người trúng thưởng”, ông Đạm khẳng định.

Có hay không những sai phạm của Vietlott?

Thời gian qua, một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Vietlott được báo chí phản ánh như phát hành sai địa bàn, sai mệnh giá, sai phương thức phát hành …

Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Dương, Vụ phó Vụ tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài Chính) cho biết ngay khi có thông tin, bộ này đã yêu cầu Vietlott rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh vi phạm (nếu có).

Đối với việc phát hành sai địa bàn, đại diện Bộ Tài Chính cho biết chủ trương của nhà nước là triển khai  xổ số điện toán một cách thận trọng với đợt 1 tại TP Hồ Chí Minh, đợt hai tại một số tỉnh miền Nam và đợt 3 là tại 3 tỉnh miền Trung. Dự kiến đợt 4 sẽ phát hành tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Do có một số tỉnh chưa có loại hình xổ số điện toán, mà sản phẩm này lại đang thu hút người dân nên có một số cá nhân mua vé tại những địa bàn đã triển khai và mang sang địa phương khác để  bán với giá chênh lệch. Bộ Tài chính khẳng định đây là hành động tự phát và Vietlott không có bất cứ đại lý nào tại địa phương chưa triển khai.

Qua đây, Bộ Tài chính cũng khuyến cáo người chơi chỉ nên mua vé tại điểm bán vé của Vietlott, mua vé đúng mệnh giá…

Xổ số điện toán có cạnh tranh với xổ số truyền thống?

Hồi giữa tháng 11, Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị Bộ chấn chỉnh những hoạt động mà hội đồng cho rằng không đúng quy định của vé số điện toán, để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh với vé số truyền thống của 21 tỉnh, thành phía Nam. Vấn đề này cũng đã được báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Tài chính chiều 23/11.

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, các công ty xổ số kiến thiết có thời gian phát triển lâu đời và thị trường khu vực phía Nam chiếm gần 90% doanh thu của cả nước. Do đó, Vietlott cũng bắt đầu với việc lựa chọn TP Hồ Chí Minh để triển khai sản phẩm đầu tiên, sau đó phát triển ra một số tỉnh thành khác.

Báo cáo doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng. Trong đó, tính đến hết 30/9/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 159 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số.

Dự kiến trong năm 2016, doanh thu của toàn thị trường xổ số là 75 nghìn tỷ đồng, và doanh thu của xổ số điện toán dự kiến chiếm 1.3 % doanh thu của toàn thị trường.

Bộ Tài chính khẳng định Vietlott không ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết truyền thống và trên thực tế, 21 công ty xổ số kiến thiết tại miền Nam vẫn có mức tăng trưởng 9.8%. “Bộ Tài chính đã thực hiện khảo sát nhanh và thấy rằng doanh thu của xổ số điện toán chính là từ việc mở rộng đối tượng khách hàng”, ông Ngô Tuấn, Vụ trưởng Vụ tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính cho biết thêm.

Cho đến nay, những quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số là đầy đủ. Bộ Tài chính khẳng định sẽ đảm bảo vai trò quản lý nhà nước để các công ty xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp quản lý giám sát và xử lý vi phạm nếu có. 

Tính đến hết 20/11/2016 doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 743 tỷ đồng, trong đó sản phẩm Mega 6/45 đạt hơn 730 tỷ đồng chiếm 99,5%, sản phẩm Max 4D đạt gần 4 tỷ đồng, chiếm 0,5%.

Đã có 4 người chơi đã trúng giải Jackpot với tổng số tiền trúng thưởng là hơn 284 tỷ đồng. Trong đó hơn 156 tỷ đồng đã được trao cho 3 người trúng thưởng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nóng” họp báo của Bộ Tài chính về xổ số điện toán