Đột kích cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu giả thương hiệu nước ngoài

TL(TH)| 24/12/2015 11:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm thanh niên được chủ thuê mua thuốc trừ sâu do Việt Nam sản xuất đưa về cơ sở dùng máy móc, thiết bị pha chế đóng gói rồi dán bao bì nhãn mác các thương hiệu thuốc trừ sâu nổi tiếng nước ngoài.

Thông tin từ Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TPHCM  cho biết,  vào tối ngày 23/12, đơn vị vừa bắt quả 4 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Hoài Anh (22 tuổi), quê tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Thanh Tú (19 tuổi) quê tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Văn Hiền (27 tuổi), quê tỉnh Bến Tre, Lê Văn Kương (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, đang đóng gói hàng loạt thuốc trừ sâu mang thương hiệu nổi tiếng nước ngoài tại căn nhà ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Qúa trình khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật như : tem nhãn, máy móc, thiết bị dùng để sản xuất thuốc trừ sâu giả và lượng lớn thuốc trừ sâu nhái thương hiệu có giá trị hơn 500 triệu đồng.

Đột kích cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu giả thương hiệu nước ngoài

Đối tượng Nguyễn Vũ Hoài Anh  và máy móc thiết bị làm giả thuốc trừ sâu

Theo lời khai ban đầu, 4 đối tượng khai nhận được ông chủ ( chưa rõ lai lịch) thuê đến một số địa điểm ở quận 5 mua các loại thuốc trừ sâu do Việt Nam sản xuất. Sau đó đưa về dùng máy móc, thiết bị sản xuất đóng gói rồi dán bao bì nhãn mác các thương hiệu thuốc trừ sâu nổi tiếng nước ngoài và được mang tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh Miền Tây.

Hiện vụ việc đang được công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột kích cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu giả thương hiệu nước ngoài