Bắt giữ gần 1 tấn bánh mứt kẹo không rõ nguồn gốc

Quốc Huy| 02/12/2017 21:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình vận chuyển từ biên giới Trung Quốc vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ, gần 1 tấn bánh mứt kẹo không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 2/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, khoảng 23h20 ngày 1/12, tại km 180 Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông số 6 phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải BKS 49C – 133.58 do Trần Ngọc Phương, sinh năm 1989 ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển có nhiều biểu hiện bất thường. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1 tấn bánh mứt kẹo, hạt dẻ đã ẩm mốc và nhiều quần áo vải. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên. Ban đầu, lái xe khai nhận được một người thuê chở số hàng trên từ biên giới Trung Quốc về các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ gần 1 tấn bánh mứt kẹo không rõ nguồn gốc