“Bán tháng 5 và đi chơi” không còn ứng nghiệm trên TTCK Mỹ

31/05/2014 08:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 2/2014 trong tháng 5 vừa qua với việc Dow Jones và S&P 500 khép lại tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp tại các mức cao kỷ lục.

Dow Jones và S&P 500 lên kỷ lục mới sau tháng tăng điểm ngoạn mục nhất kể từ tháng 2

“Bán tháng 5 và đi chơi” không còn ứng nghiệm trên TTCK Mỹ

 Diễn biến của S&P 500 từ đầu năm đến nay - Nguồn: MarketWatch

Đây là phiên thứ tư trong 5 phiên vừa qua S&P 500 đóng cửa tại đỉnh cao mọi thời đại nhờ đà tăng nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi đón nhận các số liệu kinh tế trái chiều của Mỹ.

Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng tháng 4 giảm lần đầu trong một năm nhưng đà suy giảm này sẽ không làm thay đổi kỳ vọng về sự phục hồi của đà tăng trưởng trong quý 2/2014. Trong khi đó, chỉ số lạm phát tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11/2012 còn hoạt động kinh doanh tại vùng Trung Tây tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2013.

Tuần tới, bản báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ là chất xúc tác quan trọng đối với thị trường.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 18.43 điểm (tương ứng 0.11%) lên kỷ lục mới 16,717.17 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận 3.54 điểm (tương ứng 0.18%) lên mức cao mọi thời đại 1,923.57 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5.33 điểm (tương ứng 0.13%) còn 4,242.62 điểm.

Đà tăng ngày thứ Sáu đã nhấc bổng Dow Jones qua mức đóng cửa cao kỷ lục trước đó là 16,715.44 điểm xác lập hôm 13/05. Tuần qua, Dow Jones tăng 0.7%, S&P 500 nhận 1.2% và Nasdaq leo 1.4%.

Tính chung cả tháng, Dow Jones tăng 0.8% và S&P 500 tiến 2.1%, đánh dấu tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp của cả hai chỉ số này. Cùng kỳ, Nasdaq vọt mạnh 3.1%, đánh dấu tháng tăng điểm đầu tiên trong 3 tháng.

“Bán tháng 5 và đi chơi” không còn ứng nghiệm trên TTCK Mỹ

Nguồn: Reuters

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp với khoảng 5.92 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn so mức bình quân từ đầu tháng đến nay là 5.75 tỷ cổ phiếu, số liệu từ BATS Global Markets cho thấy.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 1,523:1,485. Ngược lại, trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,594:1,018.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 30/05

“Bán tháng 5 và đi chơi” không còn ứng nghiệm trên TTCK Mỹ

 Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bán tháng 5 và đi chơi” không còn ứng nghiệm trên TTCK Mỹ