Vướng mắc tại nhà máy nước Nghi Sơn: Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa có biện pháp cụ thể xử lý

Quang Nam| 05/05/2017 03:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 4/5/2017, ông Tào Quốc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan tới Nhà máy nước Nghi Sơn.

Theo đó, công văn số 4432/VPCP-CN ngày 28/4/2017 của Văn phòng Chính phủ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: “Về kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (công văn số 32/CVBM ngày 30/3/2017) về việc xây dựng Nhà máy nước tại Hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ xin chuyển công văn nêu trên đến UBND tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp cụ thể xử lý đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh trên cơ sở bảo đảm tiến độ và nhu cầu cấp nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, đảm bảo pháp luật về đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/5/2017.

Vướng mắc tại nhà máy nước Nghi Sơn: Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa có biện pháp cụ thể xử lý

Như Báo Công lý đã đề cập, theo công văn kêu cứu, ông Tuấn đã đầu tư nhà máy nước 90.000 m3/ngày đêm từ năm 2007 tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Những năm đầu thị trường nhỏ hẹp, khu kinh tế Nghi Sơn chưa phát triển nên ông Tuấn đã phải bù lỗ rất lớn để duy trì nhà máy hoạt động.

 Mặc dù khả năng cung cấp nước của nhà máy luôn thỏa mãn nhu cầu nước trước mắt và lâu dài cho khu kinh tế Nghi Sơn nhưng với lý do mở rộng Khu kinh tế từ 18.000 ha lên 106.000 ha, UBND tỉnh Thanh Hóa đã vội vàng chấp thuận cho liên danh Công ty Anh Phát – Sông Chu đầu tư thêm nhà máy nước 60.000m3/ngày đêm tại Hồ Quế Sơn, ngay cạnh nhà máy nước của Công ty TNHH Bình Minh.

“Việc viện dẫn rằng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng lên 106.000ha nên sẽ dẫn đến thiếu nước là cách lập luận không đúng thực tế. Bởi khi khu kinh tế được mở rộng thì nhu cầu xây thêm nhà máy nước phát sinh ở những nơi khác, mà không phải ở khu vực đông nam khu kinh tế, nơi đã có nhà máy của chúng tôi. Thực chất đây là hành vi tranh giành thị phần, báo cáo sai lệch sự thật lên Thủ tướng Chính phủ” – ông Tào Quốc Tuấn cho biết.

Liên quan đến sự việc, được biết sau gửi nhiều lá đơn kêu cứu, kiến nghị suốt gần một năm qua không thấu trời xanh, ông Tào Quốc Tuấn đã viết bức tâm thư gửi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trình bày tình cảnh và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã có ý kiến gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị của công ty Bình Minh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vướng mắc tại nhà máy nước Nghi Sơn: Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa có biện pháp cụ thể xử lý