Vụ biệt thự cao tầng “miễn phép” phá vỡ quy hoạch: Huyện Thạch Thất kịp thời hồi âm yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý

PV| 24/05/2018 10:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay sau khi Báo Công lý có bài viết phản ánh, UBND huyện Thạch Thất đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Ngày 17/5/2018, Báo Công lý nhận được công văn số 846/UBND-VP do Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Nguyễn Kim Loan ký nêu rõ: “Ngày 16/5/2018, trên báo điện tử Công lý có đăng bài: Thạch Thất – Hà Nội: Biệt thự cao tầng “miễn phép” vô tư phá vỡ quy hoạch.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh về công trình xây dựng nhà cao tầng của ông Nguyễn Phú Dật và ông Chu Tích Đăng nằm sát Tỉnh lộ 419 đoạn qua địa bàn xã Phùng Xá có dấu hiệu xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành công văn số 805/UBND-VP, yêu cầu Đội Thanh tra xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Phùng Xá khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật"

Công văn nêu rõ: "Trong thời gian tới, sau khi có kết quả kiểm tra, giải quyết vụ việc, UBND huyện Thạch Thất sẽ có thông tin gửi Quý báo để kịp thời thông tin cho độc giả".

Vụ biệt thự cao tầng “miễn phép” phá vỡ quy hoạch: Huyện Thạch Thất kịp thời hồi âm yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý

Công văn số 846/UBND-VP đề ngày 17/05/2018, do Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Nguyễn Kim Loan ký gửi Báo Công lý

Như trước đó, Báo Công lý đưa tin phản ánh của bạn đọc về công trình xây dựng nhà cao tầng của ông Nguyễn Phú Dật và ông Chu Tích Đăng nằm sát Tỉnh lộ 419 không có giấy phép xây dựng, phá vỡ quy hoạch chung của huyện Thạch Thất.

Còn công trình xây dựng của ông Chu Tích Đăng được mua lại của ông Nguyễn Đình Lợi có diện tích khoảng hơn 200m2 để xây khách sạn nhưng không có giấy phép xây dựng. 

Báo Công lý đánh giá cao sự khẩn trương của UBND huyện Thạch Thất trong việc tiếp thu ý kiến báo nêu, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng xem xét xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ biệt thự cao tầng “miễn phép” phá vỡ quy hoạch: Huyện Thạch Thất kịp thời hồi âm yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý