Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định

Thanh Phương| 25/03/2017 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được sự đồng ý của UBND xã Thăng Long (Nông Cống), thôn Thập Lý đã tổ chức bán đấu giá tài sản là nhà trẻ của thôn trái quy định. Số tiền thu được đi đâu, chi vào việc gì không được công khai, người trúng đấu giá đã làm nhà ở nhưng chưa làm được sổ đỏ.

Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định

Tờ trình xin bán khu nhà trẻ của thôn Thập Lý

Ngày 10/2/2009, Trưởng thôn Thập Lý có văn bản gửi UBND xã Thăng Long với nội dung căn cứ vào chủ trương của Chi bộ và nghị quyết của thôn, sau khi nhà mẫu giáo được chuyển về trường mầm non xã, nay không còn sử dụng vào mục đích khác nữa, nhân dân Thập Lý thống nhất lập tờ trình đến UBND xã và các cấp xin được thanh lý để sử dụng vào mục đích dân cư. Tổng diện tích đất 392 m2, bao gồm 6 gian nhà cấp 4 lợp ngói.

Từ tờ trình này, Chủ tịch UBND xã Thăng Long lúc bấy giờ là Đặng Sử Kiểm kývới nội dung: UBND xã họp thống nhất cho Thập Lý thanh lý nhà trẻ. Địa chính về cùng thôn lập trình tự chuyển mục đích đất thổ cư, nộp tiền vào ngân sách theo quy định. Phần nhà, thôn được tổ chức đấu giá khi có nhiều hộ mua. Tiền đấu giá sử dụng vào công trình phúc lợi của thôn Thập Lý.

Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định

2 phiếu thu tiền đất của 2 hộ trúng đấu giá

Ngày 5/5/2009, thôn Thập Lý tiến hành bán đấu giá khu nhà trẻ trên với giá khởi điểm là 100 triệu đồng. Ông Trần Công Vương và ông Lê Văn Bắc (thôn Thập Lý) trúng đấu giá với số tiền là hơn 100 triệu đồng. Việc mua bán này được thể hiện bằng phiếu thu ngày 15/5/2009 do ông Trần Đức Ngữ ký ghi họ tên ở phần thủ quỹ và kế toán trưởng.

Sau khi mua được khu đất trên, ông Vương, ông Bắc đã tiến hành xây dựng nhà ở và để lại 1 phần đất cho hộ khác. Từ đó đến nay, các hộ này liên tục làm đơn đề nghị chính quyền địa phương làm hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ cho mình nhưng không nhận được câu trả lời. Tại sao UBND xã Thăng Long lại không chịu giải quyết đơn thư của công dân khiến sự việc kéo dài, người dân bức xúc?

Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định

Người dân đã làm nhà ở kiên cố trên khu đất

Để tìm hiểu về sự việc, sáng ngày 24/3, PV đã có mặt tại UBND xã Thăng Long, phòng Chủ tịch UBND xã Lê Viết Thân cửa đóng then cài, công sở chỉ vài phòng mở cửa nhưng không có người. Trao đổi qua điện thoại, ông Thân cho biết đang bận đi thăm quan, học tập mô hình tại Cửa Đặt (huyện Thường Xuân) cách đó mấy chục km không về được. PV chưa kịp đặt lịch và xem phải liên hệ với ai tại UBND xã thì ông Thân tắt máy.

Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định

UBND xã Thăng Long vắng bóng cán bộ vào ngày 24/3

Tìm hiểu tại Huyện ủy Nông Cống được biết, khi đi thăm quan, học tập mô hình tại địa phương khác thì các cơ quan, đơn vị phải báo cáo bằng văn bản, Thường vụ Huyện ủy họp xem xét, thấy hợp lý mới đồng ý cho đi. Việc Chủ tịch UBND xã Thăng Long đi thăm quan, học tập tại Cửa Đặt không biết đã báo cáo, xin phép hay chưa?

Trao đổi với PV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Nông Cống Lê Thanh Tùng cho hay: Đến nay, qua báo chí mới nhận được thông tin. Việc thôn đứng ra bán đấu giá tài sản là trái quy định của pháp luật. Phòng sẽ báo cáo lãnh đạo huyện để tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Xã “bật đèn xanh” cho thôn bán đấu giá tài sản trái quy định