Quyết định 20 năm chưa được thi hành ở Đà Nẵng: Nhiều điểm bất thường

Hải Nam| 16/07/2017 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Về quyết định thu hồi đất của UBND TP Đà Nẵng 20 năm qua vẫn chưa được giải quyết triệt để, những người có liên quan cho rằng vẫn còn có nhiều điểm bất thường.

Trước đây, Báo Công lý đã nêu vụ việc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 20 phường Mân Thái, quận Sơn Trà có nguồn gốc từ việc gia đình ông Phan Văn Kỉnh nhiều đời khai hoang và sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ việc tranh chấp nên TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 2273/QĐ-UB ngày 27/11/1996 với nội dung “Giao ban địa chính thành phố lập thủ tục trình UBND tỉnh (Quảng Nam – Đà Nẵng cũ) ra quyết định thu hồi lô đất trên…”.

Theo trình bày của ông Kỉnh, tại buổi làm việc của Ban địa chính TP Đà Nẵng lúc bấy giờ tồn tại nhiều điều bất cập, chưa rõ ràng như: Về tư cách tham gia buổi làm việc, đây là buổi làm việc có mục đích giải quyết tranh chấp giữa gia đình ông Kỉnh với ông Nguyễn Hữu Lộc về hành vi lấn chiếm đất trái phép của ông Lộc. Do đó, gia đình ông Kỉnh tham gia với tư cách người khiếu nại thì ông Lộc phải tham gia với tư cách là người bị khiếu nại là phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lộc lại được xem xét tham gia với tư cách là người liên quan, trong khi đó ông Lê Văn Anh (trú tại K331/26 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) người “cò đất” trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lộc và ông Tường lại là “bị đơn”, mặc dù toàn bộ nội dung Quyết định 2273 lại không đề cập gì đến ông Lê Văn Anh.

Tháng 6/2014, ông Lê Văn Anh tự nhận mình là “cha vợ” ông Nguyễn Hữu Lộc và có đơn tranh chấp thửa đất trên đối với gia đình ông Phan Văn Kỉnh. Tại Báo cáo số 199, UBND quận Sơn Trà kiến nghị giao cho Sở TN&MT tiếp tục thực hiện Quyết 2273/QĐ-UB ngày 27/11/1996.

Ngày 28/01/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng ra Báo cáo số 83/BC-STNMT với nội dung tương tự. Dựa trên những báo cáo, đề xuất trên, ngày 10/6/2015, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 4330/UBND-NCPC về việc trả lời đơn của ông Lê Văn Anh với nội dung giao Sở TN và MT TP Đà Nẵng lập thủ tục trình UBND ra quyết định thu hồi lô đất trên.

Quyết định 20 năm chưa được thi hành ở Đà Nẵng: Nhiều điểm bất thường

Có hay không Quyết định thu hồi mảnh đất của gia đình ông Phan Văn Kỉnh.

Cho rằng những văn bản đó có phần thiếu minh bạch, “ưu ái” quyền khiếu nại của ông Lê Văn Anh, ông Phan Văn Kỉnh đã gửi đơn kiến nghị được nộp thuế và đăng ký quyền sử dụng đất tại thửa đất trên.

Ngày 24/12/2015, UBND thành phố có Công văn số 10249/UBND-NCPC nêu đơn của gia đình ông Phan Văn Kỉnh là không có cơ sở giải quyết vì Quyết định 2273/QĐ-UB của UBND thành phố (cũ) ngày 27/11/1996 đã có hiệu lực. Đồng thời công văn này cũng nêu rõ “Xét thấy Quyết định số 2273/QĐ-UB ngày 27/11/1996 đã có hiệu lực thi hành, do chưa ban hành quyết định thu hồi đất nên hiện nay UBND thành phố tiếp tục thực hiện thu hồi để quản lý sử dụng có hiệu quả”.

Mới đây, tại Công văn số 3894/UBND-STNMT ngày 27/5/2017 của UBND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn ký có nêu “Ngày 16/6/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định 3875/QĐ-UBND thu hồi thửa đất số 32, tờ bản đồ số 20, phường Mân Thái giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và tổ chức đấu giá theo quy định”.

Tuy nhiên khi PV đăng ký làm việc và đề nghị cung cấp bản sao Quyết định 3875 trên thì một cán bộ của UBND thành phố từ chối với lý do đây là Quyết định của UBND thành phố nên không thể tùy tiện cung cấp cho báo chí. Khi PV đặt câu hỏi tại sao quyết định này lại không được gửi đến những người dân có liên quan, thì cũng vị cán bộ này cho rằng đây là quyết định thu hồi đất của phường Mân Thái nên không có trách nhiệm phải gửi cho người dân.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì UBND phường Mân Thái, nơi được giao quản lý lô đất trên vẫn chưa nhận được Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 16/6/2016. Theo khẳng định của lãnh đạo UBND phường Mân Thái thì đây là lô đất đang tranh chấp, chờ quyết định giải quyết của thành phố nên tạm thời giao cho phường quản lý do vậy việc Quyết định 3875/QĐ-UBND khẳng định giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và tổ chức bán đấu giá từ ngày 16/6/2016 là chưa chính xác.

Vậy có hay không sự tồn tại của quyết định thu hồi đất này và tại sao quyết định thu hồi đất được ban hành từ ngày 16/6/2016 nhưng đến bây giờ mới được nhắc đến. Quyết định này có được ban hành dựa trên Công văn số 4330/UBND-NCPC ngày 10/6/2015 hay Công văn số 10249/UBND-NCPC ngày 24/12/2015 không. Tại sao những cá nhân, chính quyền địa phương có liên quan đến vụ việc kéo dài 20 năm nay lại không nhận được Quyết định này. Những câu hỏi này xin dành cho chính quyền TP Đà Nẵng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết định 20 năm chưa được thi hành ở Đà Nẵng: Nhiều điểm bất thường