Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

Hải Phong - Thu Hương| 20/06/2018 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, Báo công lý nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng san lấp trái phép đất nông nghiệp tràn lan tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng).

Theo phản ánh, hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại một số vi trí “đắc địa” trên địa bàn phường Đằng Lâm đã và đang bị một số đối tượng tiến hành san lấp, xây dựng công trình trái phép. Việc san lấp, xây dựng công trình trái phép do một số đối tượng xã hội trực tiếp thực hiện nhưng người dân cho rằng, đằng sau đó có sự bảo kê của một số cán bộ địa phương.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

San lấp phía bờ Đông ao Bến Láng

Việc san lấp trái phép diễn ra công khai và rầm rộ nhiều ngày liền với nhiều xe tải cùng máy xúc, máy ủi hoạt động nhưng không hề bị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý. Chỉ đến khi phóng viên thông tin sự việc đến UBND phường Đằng Lâm thì lực lượng chức năng mới tiến hành bắt được 1 xe tải chở đất.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

San lấp phía bờ Tây ao Bến Láng

Cụ thể, nhiều ngày qua, việc san lấp trái phép diễn ra một cách ngang nhiên tại khu vực ao Bến Láng, thuộc tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Tìm hiểu được biết, toàn bộ ao Bến Láng đang bị san lấp là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Từ tháng cuối 5/2018 đến nay, một số đối tượng đã cho hàng chục lượt xe tải, chở hàng trăm khối đất đổ xuống ao Bến Láng, sau đó ngang nhiên cho máy xúc, máy ủi san lấp rầm rộ, liên tục vào các buổi chiều trong ngày. Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ ao Bến Láng có diện tích khoảng 6.000 m2, đã bị san lấp khoảng gần 200m2 phía bờ Đông và san gạt được gần 1.000m2 phía bờ Tây.

Tương tự, tại ngõ 2 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm có khu đất nông nghiệp rộng khoảng 500 m2 đã bị san lấp, xây dựng công trình trái phép. Theo đó, cuối năm 2017, khu đất này được đổ hàng trăm khối đất đá, vôi thầu để lập mặt bằng. Từ đầu năm 2018 đến nay, khu đất này đã được san gạt mặt bằng, xây tường gạch bao quanh và công trình trái phép bên trong. Theo quan sát của phóng viên, hiện khu đất đã biến thành một bãi gửi xe, được xây dựng đầy đủ mái che, nhà trông coi và cổng ra vào.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

San lấp tại khu đất ở phố Tây Trung Hành năm 2017

Cũng theo phản ánh, vừa qua, tại số 92/90 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm đang có hàng trăm m2 đất nông nghiệp bị rào chắn, quây tôn và xây dựng công trình trái phép nhưng chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận bức xúc. Theo quan sát, khu đất này rộng khoảng 500m2, đã được quây tôn 2 mặt với chiều dài chừng 60m2, bên trong khu đất đã dựng một công trình bằng tôn rộng khoảng 40m2.

Trao đổi với phóng viên ngày 15/6, ông Đinh Văn Khánh, Chủ tịch và bà Lê Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho biết: Những khu đất nêu trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc có tình trạng san lấp trái phép ao Bến Láng thì 2 vị lãnh đạo UBND phường chưa nắm được nhưng sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Đối với khu đất trong ngõ 2 và ngõ 90 đường Trung Lực, lãnh đạo UBND phường đã nắm được, đã chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, vi phạm vẫn tồn tại, hơn nữa còn tiếp tục phát sinh vi phạm trên những khu đất này.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

Máy ủi san lấp tại khu đất phố Tây Trung Hành ngày 17/3/2018

Sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Đằng Lâm, đến chiều tối ngày 16/6, nhiều phương tiện xe tải lớn, nhỏ tiếp tục ngang nhiên chở hàng chục khối đất đổ xuống phía bờ Tây ao Bến Láng, đất đổ đến đâu máy ủi tiến hành san gạt xuống ao đến đó. Ngay sau đó, phóng viên đã thông tin việc này đến Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận Hải An để kiểm tra, xử lý.

Trước đó, tháng 3/2017, Báo Công lý đã có bài phản ánh về khu đất nông nghiệp rộng hàng nghìn m2 bị san lấp trái phép rồi “hô biến” thành đất ở để phân lô bán nền tại khu vực thuộc phố Tây Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Sau khi Báo phản ánh thông tin, UBND quận Hải An đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý hoạt động san lấp trái phép tại đây. Yên ắng một thời gian, đến tháng 3/2018, tại khu đất này tiếp tục xảy ra tình trạng san lấp trái phép, tuy nhiên việc san lấp không diễn ra ồ ạt, ngang nhiên như năm 2017 mà lén lút theo kiểu “du kích”.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

Máy ủi san lấp tại khu đất phố Tây Trung Hành chiều tối ngày 18/3/2018

Được biết, không chỉ ở phường Đằng Lâm, hiện nay, trên địa bàn phường ĐH (quận Hải An, TP Hải Phòng) cũng có một số khu đất nông nghiệp ở những mặt đường chính, rất có giá trị cũng đã và đang bị san lấp, xây dựng công trình, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép.

Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm

Xe tải đổ đất vào tại khu đất phố Tây Trung Hành ngày 18/3/2018 và hiện trạng khu đất những ngày sau đó

Để tìm hiểu thông tin, Báo Công lý đã liên hệ làm việc với ông Lê Long Hưng, Chánh Văn phòng UBND quận Hải An và gửi văn bản đăng ký làm việc đến UBND quận Hải An. Sau đó, theo chỉ dẫn của ông Lê Long Hưng, Chánh Văn phòng UBND quận Hải An, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Công Hưng (Trưởng Phòng Quản lý đô thị) nhưng ông Công Hưng không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Và đề nghị làm việc của Báo Công lý đã gửi đến UBND quận Hải An hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hải An, Hải Phòng: Tràn lan san lấp đất nông nghiệp để sử dụng trái phép ở phường Đằng Lâm