HĐQT Công ty CP GTVT Quảng Ngãi “biểu quyết” thuê cơ quan chức năng?

Dương Vương| 10/11/2018 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bối rối khi sai phạm bị vạch trần, Chủ tịch HĐQT Công ty CP GTVT Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp và thống nhất “thuê cơ quan chức năng điều tra…” tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Theo nguồn tin phản ánh, cuộc họp HĐQT của Công ty CP GTVT Quảng Ngãi diễn ra ngày 5/9/2018 có mặt 4/5 thành viên HĐQT (thành viên Nhan Văn Hùng vắng mặt vì đang nằm viện).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch HĐQT đã đề nghị “HĐQT xem xét cho thuê cơ quan chức năng điều tra các đối tượng đang cố tình phá hoại công ty, gây mất uy tín của công ty”.

HĐQT Công ty CP GTVT Quảng Ngãi “biểu quyết” thuê cơ quan chức năng?

Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất đòi... thuê cơ quan chức năng và thu 100 triệu đồng của người xin việc được tuyển dụng

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị giáo viên lái xe được tuyển dụng phải nộp 100 triệu đồng/giáo viên. Trường hợp tuyển dụng nhân viên là cổ đông với điều kiện có trên 500 cổ phần, phải nộp 60 triệu đồng và công ty trả lại trong thời gian 3 năm.

Đối với 2 vấn đề trên, có 3/4 thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết đồng ý, riêng thành viên Trần Thanh Sơn không thống nhất về 2 nội dung này.

Trao đổi với PV ngày 8/11, Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua thông tin từ báo chí, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh sự việc. Các nội dung về bằng cấp giả, đang chờ văn bản từ trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh và ra kết luận điều tra vụ việc”.

HĐQT Công ty CP GTVT Quảng Ngãi “biểu quyết” thuê cơ quan chức năng?

Nguồn thu chính của Công ty CP GTVT Quảng Ngãi từ hoạt động đào tạo lái xe, lại xảy ra hàng loạt sai phạm bị cổ đông phanh phui

Trước đó, báo Công lý đã phản ánh ông Nguyễn Minh Hùng sử dụng nhiều bằng giả (bằng tốt nghiệp THPT và bằng Đại học) cùng con gái Nguyễn Thị Thanh Thanh (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT) sử dụng bằng Đại học giả. Ngoài ra, dưới sự quản lý của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hùng, xảy ra tình trạng trục lợi xăng dầu dạy lái; cho thuê mặt bằng sai mục đích sử dụng đất; chiếm dụng lương sau khi sử dụng bằng cấp giả; chủ trì đại hội cổ đông gây bức xúc; tổ chức khám sức khỏe cho học viên đào tạo lái xe tại công ty; điều chuyển nhân viên thủ quỹ ra dạy lái xe ô tô;…

Ông Nhan Văn Hùng, Bí thư Chi bộ Công ty CP GTVT Quảng Ngãi bức xúc: “Lợi dụng lúc tôi đang điều trị bệnh, Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp nêu ý kiến thuê cơ quan chức năng, tôi thật sự không hiểu 3 thành viên biểu quyết này có hiểu luật, tôn trọng luật hay không. Hoạt động Đảng được 18 năm rồi, đây là lần đầu tôi thấy có việc “thuê cơ quan chức năng” để phục vụ mục đích theo yêu cầu. Với hàng loạt sai phạm, gian dối về bằng cấp, lý lịch, trục lợi tài sản và nhiều vấn đề mà các cổ đông đã tố cáo, chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm có câu trả lời”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐQT Công ty CP GTVT Quảng Ngãi “biểu quyết” thuê cơ quan chức năng?