Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Văn Hoàng - Thái Bình| 26/04/2019 14:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng trăm tấn phế thải xây dựng được một doanh nghiệp đổ xuống khu đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm biến dạng mặt bằng, gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng... Đó là những gì đang diễn ra trên địa bàn xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Có mặt tại tuyến đường Yên Thường, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội), những hình ảnh phóng viên ghi nhận được là những đống phế thải vật liệu xây dựng với đủ các loại bê tông, móng nhà, bồn cầu, đất đá…được xe tải đổ xuống khu đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở ven đường. Có những nơi sau khi đổ xong phế thải đã được san gạt mặt bằng rồi mọc lên công trình kiên cố.

Theo tìm hiểu, khu đất trên được UBND xã Yên Thường giao cho Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi từ năm 2017, tuy nhiên thay vì nghiêm túc thực hiện thì doanh nghiệp này lại đổ hàng trăm tấn phế thải xây dựng, gây thoái hóa đất trồng nhằm thực hiện mục đích khác.

Người dân cho rằng, tình trạng này diễn ra đã lâu, các xe tải hay đổ phế thải vật liệu xây dựng vào ban đêm, thậm chí đổ công khai cả ban ngày. Hai bên đường Yên Thường hiện nay đang dần bị lấp kín bởi các loại phế thải, hệ thống mương máng thoát lũ, môi trường cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết: Khu vực đó là đất do UBND xã Yên Thường quản lý. Năm 2017, UBND xã Yên Thường đã giao cho ông Nguyễn Kim Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

"Trong quá trình thực hiện, ông Nhân có đề nghị san lấp mặt bằng để thực hiện phương án. Thời gian đầu cơ bản chỉ là đổ đất, sau đó ông Nhân có đổ một số xe phế thải xây dựng, chúng tôi đã yêu cầu dừng lại. Thời gian gần đây việc đổ trộm phế thải diễn ra vào ban đêm nên chúng tôi không thể trông nom được hết. Tôi có biết người dân phản ánh việc san lấp là để phân lô bán nền", ông Cường nói.

Mới đây, UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản yêu cầu xã Yên Thường tổ chức thực hiện nội dung nghiêm cấm việc đổ phế thải tại đó. Ông Cường cho biết, sắp tới sẽ làm việc với Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long, nếu không nghiêm túc thực hiện thì sẽ thu hồi phương án để đấu thầu lại cho người khác thực hiện.

Tuy nhiên, một số người dân cũng cho biết, việc đổ phế thải diễn ra công khai đã lâu và trái với quy định nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu đất đang dần bị biến dạng:

Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Phế thải xây dựng cả mới và cũ đổ thành từng đống.

Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Dọc hai bên đường Yên Thường phế thải các loại lấp cả hệ thống thoát nước.

Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Dần lấp kín khu đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Nhiều nơi đã san gặt mặt bằng

Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định

Một công trình quây tôn kín mới mọc lên sau khi bị san gạt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng bị đổ phế thải xây dựng, san lấp trái quy định