Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác trong vườn cà phê

Nguyễn Hào| 25/05/2019 11:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ trọng án khiến 3 bà cháu tử vong, thi thể bị nghi phạm chôn trong vườn cà phê.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và hai cháu là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi).

Nghi can Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, hàng xóm của bà Vượng) được xác định gây ra vụ thảm án này.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 24/5, người nhà không thấy bà Vượng và 2 cháu về nên trình báo chính quyền địa phương rồi tổ chức đi tìm. 

Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác trong vườn cà phê

Đối tượng Nhi (Ảnh: Khánh Hương/VNE)

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 25/5, người dân phát hiện thi thể 3 bà cháu được chôn trong vườn cà phê nhà bà Nhi.

Sau khi gây án, Nhi bắt xe ôm về huyện Đức Trọng thì bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Nhi khai chính mình đã ra tay sát hại ba bà cháu do mâu thuẫn với gia đình bà Vượng từ lâu.

Sau khi ra tay tàn độc, Nhi đã kéo thi thể các nạn nhân rồi đào hố chôn trong vườn cà phê.

Hiện vụ án đang được Công an Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác trong vườn cà phê