Army-2022: Nga lần đầu công bố mô hình trạm quỹ đạo tương lai

Nhật Minh| 16/08/2022 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế - Army 2022, Tập đoàn Tên lửa-Không gian “Energia” (RKK, thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos) đã lần đầu tiên trưng bày mô hình trạm quỹ đạo đầy hứa hẹn trong tương lai.

Theo thông báo của Roscosmos, trạm vũ trụ mới sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, trạm vũ trụ gồm 4 module sẽ bắt đầu vận hành. Đến giai đoạn 2, sẽ có thêm 2 module và một nền tảng dịch vụ đi vào hoạt động.

tram-vu-tru-150822.jpg
Tập đoàn Tên lửa-Không gian Energia trưng bày mô hình trạm quỹ đạo của Nga tại Diễn đàn Army-2022. Ảnh: Reuters

Sau khi hoàn tất, trạm vũ trụ có khả năng đón 4 phi hành gia và tiếp nhận thiết bị khoa học. Roscosmos nhấn mạnh trạm vũ trụ mới sẽ giúp các phi hành gia Nga có góc quan sát Trái Đất rộng hơn phục vụ cho các nhiệm vụ theo dõi sau này. Thiết kế các bộ phận vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, truyền thông Nga cho biết, việc triển khai giai đoạn 1 của trạm vũ trụ mới dự kiến diễn ra từ năm 2025-2026 và muộn nhất là năm 2030. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2030-2035. Trạm vũ trụ sẽ không có nhân viên hiện diện thường xuyên nhưng sẽ đón người lên tiếp nhận nhiệm vụ 2 lần trong 1 năm.

Hồi tháng 7, sau cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Roscosmos Yuri Borisov cho biết quyết định rút Nga ra khỏi Dự án Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024 đã được thông qua, và Nga sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ với các đối tác. Ông Borisov khẳng định trước thời điểm Nga rút khỏi Dự án ISS sẽ bắt đầu xây dựng Trạm Quỹ đạo Nga (ROS).

Diễn đàn Army-2022 chính thức khai mạc vào ngày 15/8 và kéo dài đến hết ngày 21/8, với sự tham gia của các phái đoàn quân sự từ 72 quốc gia trên thế giới.

* Sau khi Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân sống tại các vùng Zaporozhye và Kherson của Ukraine vào hôm 25/5, đến nay, đã có trên 30.000 người dân ở vùng Zaporozhye (Ukraine) đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga.

“Ngày càng có nhiều cư dân vùng Zaporozhye nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga. Tính đến ngày 15/8, trên 30.000 hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ cần thiết đang được xem xét tại các trung tâm cấp hộ chiếu. Ở giai đoạn này, chúng tôi tiếp tục làm việc dựa theo cơ chế để giải quyết và xử lý các trường hợp cụ thể, như các trường hợp bị hoãn cấp hộ chiếu”, TASS dẫn lời ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự - dân sự của khu vực Zaporozhye, cho biết trên tài khoản Telegram.

Theo ông Balitsky, khu vực Zaporozhye có 12 trung tâm đang nhận hồ sơ cấp hộ chiếu – gồm ba trung tâm ở Melitopol, 2 trung tâm ở Berdyansk, 1 trung tâm ở Akimovka, 1 trung tâm ở Priazovye, 1 trung tâm ở Tokmak, 1 trung tâm ở Mikhailova, 1 trung tâm ở Dneproprudny, 1 trung tâm ở Energodar và 1 trung tâm ở Kamenka.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Army-2022: Nga lần đầu công bố mô hình trạm quỹ đạo tương lai