Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh và mưa dông trên biển

T.T| 18/06/2018 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm nay (18/6), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, mưa dông và biển động mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 18/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km một giờ. Đến 01 giờ ngày 19/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh và mưa dông trên biển

Vị trí đường đi của áp thấp nhiệt đới sáng 18/6

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, hoạt động của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ sẽ yếu dần đi, ngày hôm nay thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ tốt dần. Tại Bắc Bộ, mưa tạm ngớt, trời có nắng về trưa và chiều với nhiệt độ tăng lên ngưỡng 31 – 33 độ C.

Với các tỉnh thành miền Trung, trời có nắng sớm, nhiệt độ về trưa và chiều tăng nhanh lên ngưỡng 32 – 35 độ C. Về chiều và tối, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ ở một vài nơi nhưng lượng không nhiều.

Gió mùa Tây Nam tại các tỉnh phía nam vẫn còn hoạt động mạnh. Do đó, khu vực Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, mưa tập trung về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng với tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh và mưa dông trên biển