Án chung thân cho nghịch tử chém bà nội tử vong

Ngọc Minh – Quốc Bình| 04/07/2022 16:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 4/7, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, trú tại phường Kim Long, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h00’ ngày 14/7/2021, bà Trần Thị Gái (SN 1945) đang ngồi ở gần giếng nước tại nhà số 21 kiệt 79, đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế thì thấy Thịnh (cháu nội của bà Gái) ở trần, mặc quần đùi đi đến nhà vệ sinh nên bà Gái chửi bới, la mắng khiến Thịnh bực tức và nảy sinh ý định sát hại bà Gái.

Sau khi đi vệ sinh xong, Thịnh đến khu vực bếp lấy một cây rựa, đi lại chỗ bà Gái đang ngồi, dùng hai tay cầm dao chém nhiều nhát vào người bà Gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

anh-1-2-.jpg
Bị cáo Lê Ngọc Phú Thịnh tại phiên tòa

Sau khi gây án xong, Thịnh thủ trong người một con dao nhỏ rồi đi ra phía bờ sông thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 767/KLGĐ ngày 27/9/2021, của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung đối với Lê Ngọc Phú Thịnh có nội dung: “Thời điểm hiện tại: Trạng thái loạn thần di chứng do sử dụng Methamphetamine. Đối tượng cần được điều trị ngoại trú và cách ly ma túy; Về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”.

HĐXX xét thấy bị cáo Thịnh giết người trên 70 tuổi và ở trong tình trạng không thể tự vệ được nên phạm vào tình tiết tăng nặng. Thịnh là đối tượng từng bị Công an TP. Huế và Công an tỉnh xử phạt hành chính 3 lần về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Lê Ngọc Phú Thịnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho nghịch tử chém bà nội tử vong