Xử phạt 65 triệu đồng đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

Đức Hoảnh| 30/06/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với số tiền phạt 65 triệu đồng/người về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Ngày 30/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng Phạm Tấn Đạt, sinh 1982 (ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Nguyễn Thành Xuyên, sinh 1974 (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) với số tiền phạt 65 triệu đồng/người về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đồng thời tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật vi phạm gồm 2 chiếc xe gắn máy và 2.030 gói thuốc lá điếu ngoại (Hero, Jet, Esse) để tiêu hủy theo quy định.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Tây Ninh, 2 đối tượng Phạm Tấn Đạt và Nguyễn Thành Xuyên đã nhiều lần dùng xe gắn máy sang bờ đê, nơi tập kết hàng lậu phía Campuchia để mua đường Thái Lan, bột ngọt, thuốc lá điếu ngoại, lén lút đưa về thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tiêu thụ hưởng chênh lệch. Gần đây, vào 2 giờ 30 phút ngày 5/5/2015, Nguyễn Thành Xuyên bị Công an thị trấn Gò Dầu bắt giữ (lần thứ 3) khi đang vận chuyển 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse từ hướng cửa khẩu Mộc Bài về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Còn Phạm Tấn Đạt bị bắt vào lúc 3 giờ ngày 1/6/2015 tại khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu khi đang vận chuyển 1.030 bao thuốc lá ngoại (gồm 990 bao nhãn hiệu Hero, 40 bao nhãn hiệu Jet) cũng từ hướng cửa khẩu Mộc Bài về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tiêu thụ. Đạt khai với cơ quan Công an, đã 5 lần  vận chuyển thuốc lá lậu trót lọt, lần thứ 6 trên đường vận chuyển thì bị bắt.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá và đường cát Thái Lan trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Đối tượng buôn lậu thường lén lút sang khu vực cửa khẩu Mộc Bài phía Campuchia bằng xe gắn máy theo đường mòn để mua thuốc lá lậu, lợi dụng ban đêm, tập kết tại khu vực thị trấn Gò Dầu để lén lút đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.  

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng đã kiểm tra, bắt giữ gần 600.000 bao thuốc lá ngoại và trên 100 tấn đường cát Thái Lan nhập lậu có nguồn gốc từ Campuchia. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 65 triệu đồng đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu