Xử phạt 3 người Trung Quốc về hành vi kinh doanh trái phép

Tuyến Trang| 30/01/2016 09:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hộ chiếu nhập cảnh là để đi du lịch, nhưng 3 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc lại hoạt động kinh doanh và một số hoạt động khác trái quy định pháp luật của Việt Nam.

Ngày 30/1, nguồn tin từ Văn Phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc vì đã có những hoạt động trái quy định pháp luật ở Việt Nam, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Ba đối tượng gồm: Wu JuSong (SN 1975), Xiang JiCheng (SN 1977) và Zhan XiLin (SN 1975).

Xử phạt 3 người Trung Quốc về hành vi kinh doanh trái phép

Một trong ba quyết định xử phạt của UBND tỉnh Cà Mau

Cả 3 người điều bị phạt về hành vi vi phạm: “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam”, được nêu tại điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh này đã phát hiện, lập biên bản đối với 3 người đàn ông nói trên về hành vi kinh doanh trái phép và một số hoạt động khác trái quy định pháp luật, trong khi mục đích sang Việt Nam (theo hộ chiếu) của cả 3 người là để đi du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 3 người Trung Quốc về hành vi kinh doanh trái phép