Xông vào quán cà phê chém gần đứt lìa tay "đối thủ" để trả thù

Bá Mạnh| 07/09/2017 21:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy “đối thủ” ngồi trong quán cà phê, Thành cầm dao đi tới chém mạnh theo hướng từ trên xuống vào vùng đầu, nạn nhân đưa tay lên đỡ khiến tay gần đứt lìa.

Ngày 7/9, thông tin từ công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Viết Thành (29 tuổi, trú phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh), Nguyễn Văn Hiếu (32 tuổi, cùng trú huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Xông vào quán cà phê chém gần đứt lìa tay

Cánh tay của nạn nhân gần đứt lìa sau nhát chém của Tuấn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 22/7, Thành và Hiếu xảy ra xích mích xô xát với Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hào (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Thắng (22 tuổi, cùng trú thị xã Hồng Lĩnh). Hậu quả khiến Hiếu bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Xông vào quán cà phê chém gần đứt lìa tay

Nguyễn Văn Hiếu tại CQĐT.

Tối hôm sau, khi điều khiển ôtô đi quán cà phê ở khối 10 (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), Thành quan sát thấy Tuấn, Hào và Thắng vừa bước vào quán nên đã bàn bạc với Hiếu trả thù.

Thành và Hiếu sau đó xuống xe, cầm hai con dao đã thủ sẵn từ trước đi vào quán. Thấy Tuấn đang ngồi uống nước ở bàn trong tư thế quay lưng ra đường, Thành cầm dao chém mạnh theo hướng từ trên xuống vào vùng đầu, song Tuấn nghe thấy bạn cảnh báo nên giơ tay phải lên đỡ nhát dao, vùng dậy bỏ chạy.

Xông vào quán cà phê chém gần đứt lìa tay

 Nguyễn Viết Thành.

Thành và Hiếu tiếp tục truy đuổi, chém thêm hai nhát vào người và tay Tuấn, nạn nhân sau đó bị kiệt sức, gục xuống đường. Thành đi lại định cầm dao lên tiếp tục chém Tuấn thì có người khuyên dừng lại nên bỏ lên ôtô, rời khỏi hiện trường.

Khi nhóm côn đồ rời đi, người dân mới dám lại đưa Tuấn đi cấp cứu với vết thương gần đứt lìa bàn tay phải, tổn hại sức khỏe 38 %.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xông vào quán cà phê chém gần đứt lìa tay "đối thủ" để trả thù