Xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm vùng "tam giác đen"

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ trái qua: Minh “đen”, Minh “mập”, Quỳnh, Ngọ, Anh, Hoàng “đen”

Ngày 23-2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) và Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) tổng kết về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và chuyển hóa tình hình an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm vùng giáp ranh.

Chỉ sau một năm vây ráp địa bàn “tam giác đen,” lực lượng Công an hai tỉnh đã triệt phá 112 vụ phạm pháp (Dĩ An: 45, Biên Hòa: 67). Trong đó, có đến 75 vụ trộm cắp tài sản do “băng ổ nhóm” cầm đầu hoạt động trên quy mô lớn đã bị đập tan, bắt về quy án hàng chục đối tượng.

Nổi cộm trong Tết Nhâm Thìn, băng nhóm “khét tiếng” do Nguyễn Văn Minh (Minh "đen"), sinh năm 1981, quê Hà Tĩnh cầm đầu chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, tổ chức đánh bạc và cố ý gây thương tích trên địa bàn vùng giáp ranh đã bị Công an Dĩ An đập tan, bắt 9 tên.

Cũng trong thời gian trên, đối tượng Lê Thanh Nhân (SN 1994, trú tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) cầm đầu khoảng 10 tên chuyên hoạt động cướp tài sản trên Quốc lộ 1K nhằm vào giới công nhân lao động hay đi làm về đêm khuya. Băng của Nhân đến nay có 7 tên đã bị bắt, số còn lại đang bị truy bắt.

Băng nhóm chuyên móc túi do Nguyễn Thị Hồng Loan cầm đầu (trú tại Định Quán, Biên Hòa, Đà Nẵng) hoạt động trong một thời gian dài cũng đã bị tóm gọn 5 đối tượng, dẹp “loạn” nạn chôm chỉa, móc túi từ Tp. Biên Hòa đến thị xã Dĩ An.

Công an hai tỉnh còn “chặt đứt” 4 đường dây “siêu trộm" xe xuyên quốc gia với quy trình trộm và tiêu thụ xe khép kín, bắt và khởi tố trên 30 đối tượng. Điển hình là đường dây do Nguyễn Văn Năm, quê ở Quảng Bình bị bắt đến 19 đối tượng. Đây là đường dây có quy mô hoạt động rất lớn, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia (trộm xe ở Việt Nam tuồn ra nước ngoài tiêu thụ). Chúng lập ra tổ hợp trộm xe, sau đó tổ chức định giá và phân công đàn em khoảng 20 người chạy từng chiếc từ Dĩ An lên tỉnh Bình Phước sang qua biên giới Campuchia giao hàng để cho đối tượng bên kia biên giới “thầu lại” mang xe đi tiêu thụ.

Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An cho hay, thành công bước đầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vùng giáp ranh được ghi nhận lớn nhất là nhiều "băng ổ nhóm" đã bị xóa sổ.


Chí Tưởng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm vùng "tam giác đen"